25/11/2017 - 10:38

Đại hội Đại biểu Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin thành phố nhiệm kỳ 2017-2021:

Phấn đấu giảm 20% nạn nhân thuộc diện hộ nghèo và hộ cận nghèo 

Bà Trần Liên Kiều tái đắc cử Chủ tịch Hội

(CT)–Ngày 24-11-2017, Hội Nạn nhân Chất độc da cam (CĐDC)/Dioxin TP Cần Thơ tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin thành phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022. Đến dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin Việt Nam; các đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố;…

Ban Chấp hành Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội. Ảnh: K. XUÂN

Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin TP Cần Thơ luôn quan tâm, kiện toàn tổ chức, với 100% quận, huyện, xã, phường, thị trấn và 97 ấp, khu vực có tổ chức Hội. Nhiệm kỳ 2013-2017, các cấp hội phát triển thêm 1.431 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 5.431 người. Với sự hỗ trợ của các cấp Hội, đến nay có 3.398/4.459 nạn nhân được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã vận động gần 28 tỉ đồng (tăng hơn 15,6 tỉ đồng so với nhiệm kỳ trước) chăm sóc cho nạn nhân. Qua đó, có 47.306 lượt nạn nhân được thăm, tặng quà dịp lễ, Tết; hỗ trợ về nhà ở, học bổng, trị bệnh, vốn phát triển kinh tế, phương tiện đi lại,...

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin TP Cần Thơ phấn đấu 85% quận, huyện Hội và Hội cơ sở đạt vững mạnh; vận động từ 20 tỉ đồng để  xây mới, sửa chữa 120 căn nhà cho nạn nhân, trao 600 suất học bổng; trao tặng từ 40-45 ngàn phần quà cho nạn nhân; kết nối 100 địa chỉ đỏ, giúp gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; giảm 20% số nạn nhân thuộc diện nghèo và cận nghèo...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Tâm đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQVN và đoàn thể UBND các cấp tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 43/CT-TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Đề nghị Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin các cấp trong thành phố thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng các hoạt động để chăm lo tốt các nạn nhân, gia đình nạn nhân. Đồng thời, kêu gọi các tổ chức xã hội, mạnh thường quân và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào “Hành động Vì nạn nhân chất độc da cam”, có nhiều việc làm thiết thực nhằm giúp đỡ, chăm sóc nạn nhân và đồng hành cùng nạn nhân trong cuộc đấu tranh đòi công lý.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội nạn nhân CĐDC/Dioxin TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 29 thành viên. Bà Trần Liên Kiều tái đắc cử Chủ tịch Hội. Đồng chí Lê Văn Tâm được đề cử làm Chủ tịch danh dự.

Dịp này, Trung ương Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin Việt Nam trao kỷ niệm chương “Vì nạn nhân CĐDC” cho 16 cán bộ, nguyên cán bộ có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Hành động vì nạn nhân CĐDC Việt Nam”. Nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin Việt Nam, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ… Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố, Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số Kiến thiết Cần Thơ, Công ty Toyota Ninh Kiều đã trao bảng tượng trưng ủng hộ quỹ Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin năm 2018.

     MỸ TÚ

Chia sẻ bài viết