26/02/2018 - 21:19

Phấn đấu đưa 110.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

(CT)- Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), năm 2018, cả nước phấn đấu đưa 110.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài (xuất khẩu lao động - XKLĐ). Trong đó, Đài Loan: 57.000 lao động; Nhật Bản: 36.000 lao động; Hàn Quốc: 8.500 lao động; Trung Đông - châu Phi: 6.000 lao động;  các thị trường khác: 2.500 lao động. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, xúc tiến đàm phán, xúc tiến việc ký kết Thỏa thuận về hợp tác lao động với I-xra-en, Cô-oét, Ru-ma-ni và Bun-ga-ri; phối hợp các đơn vị liên quan thúc đẩy đàm phán, ký kết thỏa thuận về hợp tác lao động với Đài Loan; thực hiện mục tiêu và lộ trình giảm lao động cư trú, làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc; tăng cường quản lý XKLĐ giúp việc gia đình tại Ả rập - Xê-út...

Theo đó, ngành LĐ-TB&XH các địa phương phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động XKLĐ; thường xuyên cập nhật thông tin về các chính sách, chương trình tuyển dụng mới và thị trường tiếp nhận lao động; chủ trì, phối hợp tập huấn, đào tạo kiến thức, cập nhật những quy định mới về pháp luật liên quan cho cán bộ các doanh nghiệp XKLĐ. Đồng thời, tuyên truyền, vận động lao động Việt Nam tại Hàn Quốc về nước đúng hạn; tổ chức các chương trình thông tin đối thoại chính sách tại địa phương.

Năm 2017, cả nước có 134.751 người XKLĐ, vượt 28,3% kế hoạch năm. Đây là năm thứ tư liên tiếp số người Việt Nam XKLĐ vượt mức 100.000 lao động/năm. Trong đó, thị trường Nhật Bản tăng trưởng vượt bậc với 54.504 lao động; Đài Loan: 66.926 lao động; Hàn Quốc: 5.178 lao động; Ả rập - Xê út: 3.626 lao động... 

A.P

Chia sẻ bài viết