08/09/2017 - 21:43

Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ lần thứ VI

Phấn đấu đến cuối năm 2020 không còn hội viên thuộc diện nghèo và cận nghèo 

(CT)- Ngày 8-9, Ban Chấp hành (BCH) Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Cần Thơ tổ chức Đại hội Đại biểu Hội CCB thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, với sự tham dự của 259 đại biểu. Đến dự có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam; Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố…

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cho lãnh đạo Hội CCB thành phố. Ảnh: PHẠM TRUNG

5 năm qua, BCH Hội CCB thành phố và cán bộ, hội viên CCB đã đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, tiến bộ toàn diện, vững chắc. Các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ V đề ra đều cơ bản hoàn thành. Trong 11 chỉ tiêu có 7 chỉ tiêu vượt, 3 chỉ tiêu đạt 100% và 1 chỉ tiêu không đạt (94,16%). Các cấp Hội CCB tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; có nhiều biện pháp linh hoạt, sáng tạo thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững.

Từ năm 2012 đến nay, các cấp Hội CCB thành phố đã giúp 408 hội viên thoát nghèo, hỗ trợ trên 500 hội viên có chỗ ở ổn định; phối hợp mở 45 lớp tập huấn về công tác giảm nghèo, làm kinh tế giỏi và 6 hội nghị đầu bờ cho cán bộ Hội, tổ trưởng tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh do CCB làm chủ; giải quyết việc làm cho 9.619 CCB, người thân của CCB và cựu quân nhân… Hội viên CCB còn tham gia nhiều công trình, phần việc xây dựng quê hương, như: nạo vét 257km kênh mương, đắp 105 cái đập, bắc mới 323 cây cầu, xây dựng 315km đường giao thông… với tổng chi phí 119,7 tỉ đồng. Trong đó, hội viên đóng góp 6 tỉ đồng và 19.281 ngày công lao động.

Ban Chấp hành Hội CCB thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2017-2022 và Đoàn đại biểu dự ĐH Đại biểu Hội CCB Việt Nam ra mắt và hứa hẹn. Ảnh: PHẠM TRUNG

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB thành phố phấn đấu có 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị tư tưởng; 98% cơ sở Hội đạt trong sạch, vững mạnh, 98% “Hội viên gương mẫu” và 95% trở lên gia đình CCB đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Hằng năm, mỗi Hội CCB quận, huyện xây dựng mới từ 1 đến 2 mô hình kinh tế tập thể làm ăn có hiệu quả, được nhân rộng; xây dựng ít nhất 10 mô hình “Dân vận khéo” được công nhận… Hội CCB thành phố phấn đấu đến cuối năm 2020 sẽ không còn hội viên CCB thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo, 100% hội viên có nhà ở và cuộc sống ổn định.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, biểu dương những kết quả đạt được của Hội CCB thành phố và hội viên CCB, cựu quân nhân trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ mới, BCH Hội CCB thành phố cần quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, nhất là tổ chức Hội cơ sở. Đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển hội viên mới, kiên trì động viên tập hợp CCB, nhất là CCB đang công tác trong các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước, các đơn vị kinh tế tư nhân vào tổ chức Hội. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức và hoạt động của Hội, hướng mạnh về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị do cấp ủy Đảng đề ra, bám sát thực tiễn, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động; chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể để tạo phong trào hành động cách mạng mạnh mẽ, liên tục và bền vững. Hội CCB các cấp cần duy trì, phát triển, nâng cao chất lượng các hoạt động nghĩa tình, mô hình CCB đoàn kết giúp nhau trong cuộc sống, làm kinh tế gia đình và kinh tế tập thể để từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, làm giàu chính đáng…

ĐH bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm 24 đồng chí, bầu Đoàn Đại biểu dự ĐH cấp trên gồm 5 đồng chí (1 dự khuyết). Đồng chí Huỳnh Thanh Phương được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội CCB thành phố.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016 cho BCH Hội CCB thành phố. BCH Đảng bộ thành phố tặng Đại hội bức trướng với dòng chữ “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”. UBND thành phố tặng 19 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2012-2017.

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết