23/06/2011 - 20:27

Phạm Hoàng Duy Đăng -
Đam mê công tác đoàn, hội

Phạm Hoàng Duy Đăng (thứ 2, từ phải qua) đang thảo luận về kế hoạch tổ chức chương trình hè tình nguyện cùng các hội viên.

Nhiệt tình và tâm huyết trong công Đoàn - Hội, Phạm Hoàng Duy Đăng, Liên Chi hội Trưởng Liên Chi hội Sinh viên TP Cần Thơ, sinh viên ngành Kinh tế - Tài nguyên môi trường, Trường Đại học Cần Thơ, vinh dự là một trong số 6 thanh niên xuất sắc của TP Cần Thơ vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên dương tại Đại hội “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc tổ chức tại TP Hồ Chí Minh năm 2011.

Vốn hoạt bát, năng động, ngay từ khi vào đại học, Đăng đã tích cực tham gia công tác Đoàn và Hội Sinh viên. Trải qua nhiều vị trí khác nhau, từ Bí thư Chi đoàn lớp Kinh tế - Tài nguyên môi trường, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Chi hội sinh viên quận Cái Răng, Liên Chi hội Phó Liên Chi hội sinh viên TP Cần Thơ, đến Liên Chi hội Trưởng Liên Chi hội Sinh viên TP Cần Thơ, thời gian qua, Đăng luôn phối hợp chặt chẽ với các đồng chí trong BCH Đoàn, Hội đề ra các kế hoạch, tổ chức nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, như: tiếp sức mùa thi, vệ sinh môi trường, thăm và tặng quà cho trẻ em mồ côi, khuyết tật, mùa hè tình nguyện... thu hút nhiều ĐVTN tham gia. Trong dịp hè năm 2010, Đăng và các đồng chí trong BCH Liên Chi hội Sinh viên TP Cần Thơ đã vận động nhiều sinh viên tham gia chiến dịch tình nguyện hè, tham gia xây cầu KH8 tại xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai; tổ chức phát quang, mở rộng lộ giao thông nông thôn ở 2 xã: Vĩnh Trinh và Vĩnh Bình (huyện Vĩnh Thạnh). Nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học tốt, từ đầu năm 2010 đến nay, Đăng cùng BCH Liên Chi hội, các Chi hội vận động được 130 suất học bổng và nhiều phần quà với tổng trị giá 360 triệu đồng. Bên cạnh đó, Đăng còn khởi xướng thành lập nhiều đội, nhóm, câu lạc bộ, tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao... giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng, thể lực, năng khiếu, kiến thức để “đạt chuẩn” là sinh viên 5 tốt (đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, kỹ năng tốt và hội nhập tốt). Từ nhiều phong trào thiết thực, ý nghĩa, Liên Chi hội Sinh viên TP Cần Thơ ngày càng thu hút nhiều sinh viên tham gia. 3 năm liền (2009, 2010, 2011) Đăng được Hội Sinh viên TP Cần Thơ tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên.

Dù tất bật với công tác Đoàn, Hội, nhưng Đăng vẫn duy trì tốt “phong độ” học tập. Những năm qua, kết quả học tập của Đăng luôn đạt khá - giỏi. Hiện nay, dù đang là sinh viên năm cuối ngành Kinh tế - Tài nguyên môi trường, Đăng đã đăng ký học bằng 2 đại học, ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp (Trường Đại học Cần Thơ), với mong muốn trở thành doanh nhân. Với những thành tích học tập, công tác Đoàn, Hội, năm học 2010- 2011, Đăng được Hội Sinh viên TP Cần Thơ tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên; được công nhận là sinh viên 5 tốt cấp thành phố.

Bài, ảnh: DÂN AN

Chia sẻ bài viết