21/08/2018 - 15:28

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ: Hoàn thành công trình Trường THPT Châu Văn Liêm vào tháng 11-2018 

* Công trình Trường THCS Đoàn Thị Điểm đúng tiến độ, dự kiến hoàn thành trong tháng 2-2019.

(CTO) - Do nhiều phần việc phát sinh, công trình Trường THPT Châu Văn Liêm không thể hoàn thành đúng tiến độ vào tháng 8-2018. Ghi nhận tình hình này trong buổi kiểm tra tại công trình vào sáng 21-8, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 TP Cần Thơ làm việc với 3 nhà thầu liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn tất công trình vào tháng 11-2018. Đồng thời chỉ đạo ngành giáo dục thành phố phối hợp chặt với các đơn vị liên quan để Trường THPT Châu Văn Liêm tiếp tục hoạt động tại địa điểm tạm (Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp TP Cần Thơ) đến hết học kỳ I năm học 2018-2019. Ông Võ Thành Thống cũng nhấn mạnh việc đầu tư trang thiết bị khi Trường THPT Châu Văn Liêm hoàn thành phải đúng công năng, đáp ứng yêu cầu của một trường THPT. Các cơ quan, đơn vị hữu quan báo cáo việc thực hiện những chỉ đạo trên bằng văn bản đến lãnh đạo UBND thành phố, chậm nhất là đầu tuần tới. 

Ông Võ Thành Thống (bìa phải, hàng đầu) tại công trình Trường THCS Đoàn Thị Điểm. ảnh: B.NG

Công trình Trường THPT Châu Văn Liêm theo tiêu chí trường THPT đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng quy mô 1.600 học sinh, tổng mức đầu tư trên 106,8 tỉ đồng; giá trị gói thầu thi công xây lắp trên 75,8 tỉ đồng, gồm các khối nhà B, C, D, E, F, G, I và khối trùng tu A, H. Công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng có thể đáp ứng quy mô 40 phòng học phục vụ năm học mới 2018-2019. Tuy nhiên, do phải thực hiện thêm một số công việc không có trong dự tính ban đầu như di dời, trồng cây; quá trình ép cọc tại các khối nhà vướng phải móng đá hộc, đà bê tông cốt thép… nên tiến độ thi công Trường THPT Châu Văn Liêm chậm so với kế hoạch. 

Cũng trong buổi sáng 21-8, ông Võ Thành Thống cũng kiểm tra tiến độ công trình Trường THCS Đoàn Thị Điểm. Trường được xây mới gồm 4 tầng (1 trệt, 3 lầu), 40 phòng học, các phòng chức năng, có tổng diện tích sử dụng 5.329,6m2, tổng mức đầu tư được duyệt trên 72,7 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Công trình hiện đang được thi công đúng tiến độ và dự kiến hoàn thành vào tháng 2-2019. 

B.NGỌC

Chia sẻ bài viết