30/01/2015 - 15:58

Ông Kim Jong-un sắp thăm Nga?

Trong cuốn hồi ký sắp xuất bản, cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tiết lộ CHDCND Triều Tiên hồi năm 2009 đã yêu cầu 10 tỉ USD tiền mặt và 400.000 tấn gạo, 100.000 tấn bắp, 300.000 tấn phân bón như điều kiện tiên quyết để tổ chức hội nghị thượng đỉnh với miền Nam. Tuy nhiên, chính phủ Seoul khi ấy đã từ chối bất cứ điều kiện nào từ phía Bình Nhưỡng.

Trước đó vào năm 2000, hội nghị thượng đỉnh mang tính lịch sử đã được tổ chức lần đầu tiên giữa Tổng thống Hàn Quốc khi ấy là Kim Dae-jung với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il, giúp cố lãnh đạo Hàn Quốc giành được giải thưởng Nobel Hòa bình vì những nỗ lực hòa giải với miền Bắc. Tuy nhiên, những thành tựu này đã bị lu mờ sau khi một phụ tá thân cận của ông Kim Dae-jung bị kết án vào năm 2006 với cáo buộc gây sức ép lên tập đoàn Hyundai để trả 450 triệu USD cho Triều Tiên trong thời gian ngắn trước khi hội nghị diễn ra.

Người kế nhiệm ông Kim Dae-jung là Roh Moo-hyun cũng từng gặp thượng đỉnh với ông Kim Jong-il hồi năm 2007.

MAI QUYÊN (Theo Reuters, BBC, AP, AFP)

Chia sẻ bài viết