15/11/2017 - 09:34

Ô Môn tăng cường giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông 

Tháng 10-2017, quận Ô Môn xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông chết người. Điển hình, vụ tài xế Huỳnh Ngọc Tân (44 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt) điều khiển xe 29 chỗ của hãng xe Văn Lang lưu thông từ TP Cần Thơ đi An Giang. Xe chạy đến km 28+300 thuộc quốc lộ 91 (phường Long Hưng), tông vào cột điện bên lề trái, bị lật ngang. Trên xe có 17 hành khách cùng tài xế và phụ xe. Vụ tai nạn khiến 2 người chết là Nguyễn Thị Ánh Tuyết (ngụ quận Thốt Nốt) và phụ xe Châu Thanh Quang (ngụ tỉnh An Giang); 10 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Cùng ngày, cũng trên quốc lộ 91, đoạn thuộc địa phận phường Châu Văn Liêm, xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết tại chỗ... Bà Nguyễn Thị Hải, cư dân trong phường, cho biết: “Thời gian qua, trên quốc lộ 91, nhất là đoạn phía trước cổng Quận ủy, UBND quận, tình hình trật tự, an toàn giao thông diễn biến phức tạp; xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông chết người. Rất nhiều xe gắn máy từ tuyến đường cặp bên UBND quận chạy ngang qua quốc lộ, nên thường xảy ra cảnh lộn xộn giữa các phương tiện tham gia giao thông”.   

Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn phường Thới Hòa.

Theo ngành chức năng quận Ô Môn, từ 16-12-2016 đến nay, trên địa bàn quận xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông, làm chết 17 người, bị thương 14 người (so với cùng kỳ tăng 1 vụ tai nạn giao thông; tăng 3 người chết; tăng 9 người bị thương)... Quận Ô Môn có tuyến quốc lộ 91 ngang qua, chiều dài khoảng 15km. Đa số vụ tai nạn giao thông đều xảy ra trên tuyến này. Ông Lê Việt Sĩ, Chủ tịch UBND quận Ô Môn, cho biết: “Tuyến quốc lộ 91 được nâng cấp, mở rộng, người dân đi lại dễ dàng hơn. Tuy nhiên, tuyến đường này luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, bởi ý thức người tham gia giao thông còn hạn chế, chưa chấp hành nghiêm các quy định Luật Giao thông đường bộ”.

Thời gian qua, ngành chức năng quận Ô Môn rà soát, nắm danh sách chủ xe tải, phương tiện thô sơ hoạt động trên địa bàn và các thanh niên có biểu hiện vi phạm pháp luật giao thông. Đồng thời, đến từng hộ gia đình, hộ kinh doanh để tuyên truyền, nhắc nhở, răn đe. Ngoài ra, chính quyền đoàn thể địa phương phối hợp tuyên truyền, ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp. Ông Lê Việt Sĩ kiến nghị: “Lãnh đạo thành phố kiến nghị Trung ương điều chỉnh quy định pháp luật về giao thông đường bộ, theo hướng xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm, góp phần nâng cao nhận thức người tham gia giao thông”.

Bài, ảnh: Chấn Hưng 

Chia sẻ bài viết