29/06/2018 - 09:43

Ô Môn quyết tâm giảm tai nạn giao thông 

Theo Ban An toàn giao thông (ATGT) quận Ô Môn, từ đầu năm đến nay, các cấp, các ngành, đoàn thể quận xác định đảm bảo ATGT là nhiệm vụ hết sức quan trọng và triển khai thực hiện nhiều giải pháp thiết thực. Trong đó, Quận đoàn phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền 481 cuộc cho 6.985 lượt đoàn viên thanh niên và học sinh; xây dựng 1 cầu giao thông; vận động nhân dân đóng góp 227 triệu đồng lắp 23,3km đèn đường chiếu sáng; xây dựng 43 mô hình về ATGT. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận chỉ đạo Ban Giám hiệu các trường phối hợp cơ quan công an tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT, chuyên đề “đội mũ bảo hiểm cho học sinh”, xây dựng mô hình “cổng trường ATGT”. Liên đoàn Lao động quận chỉ đạo các công đoàn cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự ATGT và tổ chức công nhân, viên chức, lao động ký cam kết không vi phạm trật tự ATGT. Ủy ban MTTQVN quận triển khai phát động phong trào “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự ATGT”, vận động nhân dân bắc 8 cây cầu, nâng cấp 14.637m đường…

Mặt đường tuyến tránh quận Ô Môn lồi lõm là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. Ảnh: ANH DŨNG
Mặt đường tuyến tránh quận Ô Môn lồi lõm là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. Ảnh: ANH DŨNG

Thượng tá Nguyễn Văn Chúc, Phó Trưởng Công an quận, cho biết, quận lắp đặt 86 trụ biển báo và biển cấm về ATGT và sơn kẻ vạch thủ công, sơn phản quang hơn 2.500m2 các tuyến đường. Cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, công an phường và Đội Thanh tra giao thông quận tổ chức 523 cuộc tuần tra, kiểm soát, qua đó,  xử phạt vi phạm hành chính 1.128 trường hợp, với số tiền gần 1,1 tỉ đồng, tước giấy phép lái xe 39 trường hợp, tạm giữ 167 mô tô. Công an quận phối hợp các ngành chức năng quận tổ chức 199 cuộc tuần tra, kiểm soát việc chấp hành kỷ cương đô thị, trật tự xã hội; qua đó, nhắc nhở 971 trường hợp mua bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, buộc tháo dỡ 82 mái che di động; tiến hành tu sửa biển báo ATGT và vạch kẻ các tuyến đường.

Theo đánh giá của Ban ATGT quận, với nỗ lực của các cấp, các ngành, đoàn thể quận, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn quận 6 tháng đầu năm ổn định, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân như: công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, nội dung chưa sinh động nên ý thức chấp hành pháp luật giao thông của một bộ phận người dân chưa cao; một bộ phận người dân còn chủ quan, chạy xe tốc độ cao, vi phạm làn đường, uống rượu, bia khi tham gia giao thông; quốc lộ 91 (tuyến tránh) mặt đường gợn sóng, không có đèn đường… nên tai nạn giao thông chưa được kiềm chế. Trên địa bàn quận đã xảy ra 7 vụ tai nạn gioa thông (tăng 3 vụ so với cùng kỳ), làm chết 7 người (tăng 1 người so với cùng kỳ), bị thương 1 người. Tất cả vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 91; nguyên nhân do tránh, vượt, chuyển hướng không đảm bảo an toàn, sử dụng rượu bia, không làm chủ tay lái.

Ông Lê Việt Sĩ, Chủ tịch UBND, Trưởng ban ATGT quận, cho biết, 6 tháng cuối năm 2018, cùng với nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, UBND và Ban ATGT quận yêu cầu lực lượng công an quận dừng xe nhắc nhở, có biện pháp răn đe những xe khách chạy tốc độ cao; mời giáo dục những người nẹt pô xe, lạng lách, đánh võng... và cho cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ. UBND và Ban ATGT quận yêu cầu các lực lượng chức năng và các phường ra quân dọn dẹp các vật cản trở, phát quang cây cối, bụi rậm gây mất ATGT trên các tuyến đường; lắp kiếng lồi tại các cua đường; yêu cầu học sinh không chạy hàng đôi, hàng ba và phụ huynh đưa rước học sinh không đậu xe lấn chiếm lòng đường, đội mũ bảo hiểm cho học sinh; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu gương, chấp hành nghiêm pháp luật giao thông để người dân noi theo. UBND quận sẽ xem xét hạ bậc thi đua, hoặc chuyển đổi vị trí công tác đối với chủ tịch và trưởng công an phường nếu để tai nạn giao thông trên địa bàn tăng. Đồng thời, UBND quận tiếp tục kiến nghị cấp trên khắc phục những bất cập trên quốc lộ 91.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết