01/07/2018 - 17:00

Đảng bộ quận Ô Môn

Nửa chặng đường nhiều khởi sắc 

Gần 3 năm qua, các cấp ủy đảng thuộc Đảng bộ quận Ô Môn đã lãnh đạo nhân dân nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết ĐH Đảng bộ quận đề ra, tiếp tục tạo nhiều chuyển biến trên các lĩnh vực. Trong đó, tăng trưởng kinh tế đạt 9,87%; thu nhập bình quân đầu người tăng gần 16,8 triệu đồng; hàng trăm công trình kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, với tổng số vốn hơn 711 tỉ đồng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường… Đây là những kết quả nổi bật nhất của Đảng bộ quận trong chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội (ĐH) nhiệm kỳ 2015-2020.

Phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn đã đạt chuẩn phường văn minh đô thị.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Một trong những kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ quận là thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng chí Phạm Văn Tròn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trường Lạc cho biết: Cùng với tổ chức quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đảng ủy chỉ đạo thường xuyên nắm bắt tư tưởng, kịp thời giáo dục, uốn nắn những CB, ĐV có biểu hiện sa sút về đạo đức, lối sống nên 3 năm qua, Đảng bộ phường không có ĐV vi phạm phải thi hành kỷ luật. Đến nay, hầu hết cán bộ, công chức đều đạt chuẩn trình độ theo quy định.

Theo đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay là các cấp ủy đảng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Qua đó, từng tập thể, CB, ĐV đã khắc phục hạn chế, khuyết điểm; nêu cao ý thức tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Hằng năm, trên 92 ĐV đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 70% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh...

Việc rà soát, bổ sung quy hoạch CB lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch mới nhiệm kỳ 2020-2025 được Quận ủy và các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm túc. Trên cơ sở đó đã đưa 137 CB đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, luân chuyển 8 CB từ quận về phường. Đồng chí Lê Thị Bích Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận, bộc bạch: "Tôi được Quận ủy quy hoạch vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, học tập nâng cao trình độ mọi mặt nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao". Công tác phát triển đảng viên được đẩy mạnh, qua đó đã kết nạp được 519 ĐV, đạt 64,88% kế hoạch (KH) cả nhiệm kỳ; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, nên trong 3 năm chỉ có 8 ĐV vi phạm...

Tập trung phát triển kinh tế - xã hội

Gần 3 năm qua, các cấp ủy đảng trong quận đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Nguyễn Văn Chung, Bí thư Đảng ủy phường Thới An, cho biết, phường đã sắp xếp lại trật tự mua bán tại chợ Thới An, hỗ trợ người dân vay 39,6 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, tăng hơn 243 cơ sở so với đầu nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, nhân dân đã cải tạo hơn 136ha vườn kém hiệu quả trồng nhãn Ido, cam xoàn, cam mật, sầu riêng, bưởi da xanh… Ông Lê Văn Thôn, nông dân khu vực Thới Thạnh cho biết: "Được phường hỗ trợ vay 50 triệu đồng và trợ giá cây giống, tôi đã chuyển ruộng lên vườn, trồng 280 gốc cam xoàn. Vừa qua, vườn cam cho thu hoạch vụ đầu được 6 tấn trái, huê lợi được hơn 40 triệu đồng".

Với quyết tâm của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân, sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ quận, kinh tế Ô Môn có nhiều khởi sắc. Điển hình như giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp ước được 58.488 tỉ đồng, đạt 73,46% KH cả nhiệm kỳ; thương mại- dịch vụ tăng 3.324 cơ sở so với đầu nhiệm kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ được 13.138 tỉ đồng, đạt 64,82% KH cả nhiệm kỳ; giá trị sản xuất nông nghiệp được 5.311 tỉ đồng, đạt 83,57% KH cả nhiệm kỳ... Đến cuối năm 2017, thu nhập bình quân đầu người của quận được 63,02 triệu đồng, tăng 16,8 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,92%, giảm 2,88% so với đầu nhiệm kỳ...

Theo các đồng chí lãnh đạo quận, có được kết quả này là do 3 năm qua, quận huy động được hơn 711 tỉ đồng đầu tư xây dựng các công trình. Riêng lĩnh vực giao thông đã nâng cấp, làm mới 122 cây cầu và 147,9 km đường. Ông Huỳnh Văn Tiến, người dân phường Trường Lạc, có nhà cạnh tuyến đường Trà Keo - Cống Trà Luộc, phấn khởi nói: "Trước đây, đường xuống cấp, đi lại khó khăn. 2 năm nay, được Nhà nước láng nhựa, bà con ai cũng mừng". Cùng với xây dựng kết cấu hạ tầng, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong quận đã tăng cường quản lý đô thị; xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước… Hiện nay, quận đã có 2 phường (Châu Văn Liêm và Thới Hòa) đạt chuẩn phường văn minh đô thị...

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết