27/12/2017 - 09:16

Nông dân giúp nhau cùng làm giàu 

Năm 2017, Hội Nông dân phường Tân Phú, quận Cái Răng xây dựng thành công mô hình Dân vận khéo “Tổ hợp tác trồng màu” ở khu vực Phú Thạnh, gồm 12 thành viên, với diện tích canh tác 5ha. Mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao, thu nhập bình quân của các thành viên từ 50 triệu đồng/ năm trở lên…

 Cán bộ Hội Nông dân phường Tân Phú tham quan mô hình trồng màu ở khu vực Phú Thạnh.

Theo ông Phạm Thanh Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân phường Tân Phú, việc trồng màu ở khu vực Phú Thạnh được bà con thực hiện từ lâu. Tuy nhiên, quy mô còn nhỏ lẻ, lại thiếu vốn, chưa có kỹ thuật canh tác nên hiệu quả kinh tế không cao. Nhận thấy đây là mô hình có khả năng phát triển và nhân rộng, năm 2017, Hội nông dân phường đã tổ chức vận động, tập hợp nhân dân trong khu vực thành lập Tổ hợp tác trồng màu, với 12 thành viên. Tham gia mô hình, các thành viên được hỗ trợ vay vốn từ 12- 15 triệu đồng từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân; đồng thời, được tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác. Hằng tháng, các thành viên Tổ hợp tác tổ chức họp lệ để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, tìm đầu ra cho sản phẩm...

Khi chúng tôi ghé thăm, cũng là lúc gia đình anh Đặng Văn Hên đang vào vụ thu hoạch bí đao. Anh Hên cho biết, anh có 6 công đất trồng cà phổi, dưa hấu và bí đao. Trong đó, chỉ riêng 2 công bí đao cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng/ năm. Còn anh Trần Văn Hoàng (cũng là thành viên Tổ hợp tác) có 7.000m2 diện tích ao nuôi cá, anh tận dụng bờ bao để trồng màu. Năm nay, thu nhập từ rau màu mang về cho gia đình anh Hoàng khoảng 50 triệu đồng. Anh Hoàng bộc bạch: “Trước kia, 7 công đất của gia đình chỉ trồng lúa, hiệu quả thấp. Năm 2017, được Hội Nông dân hỗ trợ vay vốn, tôi chuyển sang nuôi cá và trồng màu. Nhờ đó, cuộc sống gia đình đã khấm khá hơn”.

Theo ông Phạm Thanh Dũng, Chủ tịch Hội nông dân phường, hiện nay, trung bình mỗi công đất trồng màu, sau khi trừ chi phí sản xuất, nông dân lời khoảng 15- 20 triệu đồng/vụ, mỗi năm trồng 3- 4 vụ. Song song đó, tại khu vực Phú Thạnh, Hội Nông dân phường cũng xây dựng câu lạc bộ chăn nuôi bò, dê với 6 thành viên. Các thành viên cũng được hỗ trợ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách- Xã hội để chăn nuôi. Điển hình như trường hợp ông Lê Văn Sáu, trước kia thuộc diện hộ có hoàn cảnh khó khăn, do không có đất sản xuất. Ông được Hội Nông dân phường hỗ trợ vay vốn để nuôi bò. Từ 1 con bò ban đầu, đến nay, ông đã gây dựng đàn bò lên 8 con. Mỗi năm, thu nhập từ mô hình chăn nuôi bò của ông Sáu là 40- 50 triệu đồng/năm.

 TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết