27/06/2018 - 07:33

Nỗi niềm day dứt 

Tham dự phiên tòa xét xử các vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, điều đọng lại trong lòng người dự khán không phải hình phạt nặng nhẹ, mức đền bù thiệt hại mà là nỗi niềm day dứt về những nguyên nhân gây ra tai nạn. Chỉ vì sự bất cẩn, chủ quan trong điều khiển xe mà thảm kịch xảy ra trong tích tắc, khiến người mất mạng, kẻ vào tù.

 
Bị cáo Huỳnh Lập Thiện. Ảnh: KIỀU CHINH  

Tháng 6-2018, TAND TP Cần Thơ mở nhiều phiên tòa phúc thẩm về loại án này, trong đó, có những tai nạn rất thương tâm. Như vụ Huỳnh Lập Thiện (SN 1979, ngụ quận Ninh Kiều, nghề nghiệp tài xế) bị phạt y án sơ thẩm 4 tháng tù giam. Chiều 21-8-2017, Thiện điều khiển ô tô khách lưu thông trên tuyến đường tránh nội ô quận Thốt Nốt đi An Giang.  Khi đến phường Thuận An, phát hiện ông P. điều khiển mô tô cùng chiều đang qua đường. Do điều khiển xe tốc độ cao, lấn tuyến, không giữ khoảng cách an toàn, Thiện không tránh kịp, va chạm mạnh làm ông P. té ngã, bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đáng tiếc là trường hợp Đỗ Quốc Toàn (SN 2000, học sinh lớp 11, ngụ quận Thốt Nốt, bị tuyên y án sơ thẩm 1 năm tù giam) gây tai nạn làm chết người bạn cùng tuổi, còn sức khỏe Toàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cánh tay phải bị liệt, không còn khả năng điều khiển xe. Khuya 11-7-2017, sau khi nhậu say, dù không có giấy phép lái xe nhưng Toàn vẫn điều khiển mô tô chở T. lưu thông trên quốc lộ 91,  hướng từ Ô Môn đến Thốt Nốt. Do chạy tốc độ cao và thiếu quan sát, Toàn không làm chủ được tay lái, chạy lên các vỉ ương rau của người dân bên trong lề, sau đó đụng cột đèn làm T. té ngã, đập đầu xuống đường, tử vong do xuất huyết não sau chấn thương sọ não nặng.

 
Nhậu say còn cố tình điều khiển xe, không làm chủ tay lái, Toàn gây tai nạn chết người, bị tuyên án 1 năm tù giam, dang dở chuyện học hành. Ảnh: KIỀU CHINH

Sau khi tai nạn xảy ra, đại diện công ty xe khách và gia đình Thiện bồi thường số tiền khá lớn. Bên bị hại cũng làm đơn xin giảm án để Toàn tiếp tục đi học, chữa bệnh. Trong phiên xét xử, đỡ cánh tay phải không còn cảm giác, Toàn khóc khi mẹ trình bày gia cảnh, xin cho con hưởng án treo, ở nhà chăm sóc ông nội để cha mẹ đi làm. Bị cáo Thiện xin hưởng án treo vì nhà cửa đơn chiếc, kinh tế khó khăn… HĐXX nhận định, còn trẻ, lẽ ra Toàn phải chăm lo học hành, lại tụ tập bạn bè ăn nhậu. Ý thức chưa đủ điều kiện điều khiển xe nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện, say xỉn không làm chủ tay lái, để gây tai nạn. Bị cáo Thiện xem thường pháp luật, tài sản, tính mạng con người, phóng nhanh, vượt ẩu mới dẫn đến kết cục đáng tiếc. Mức án sơ thẩm tòa tuyên trước đó là thỏa đáng nên bác yêu cầu kháng cáo của các bị cáo.

Thời gian qua, đa số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn thành phố do người điều khiển phương tiện thiếu ý thức chấp hành quy định pháp luật. Phía sau mỗi tai nạn là những nỗi đau, để lại gánh nặng cho gia đình và xã hội. Do đó, cần thiết phải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để răn đe, phòng ngừa chung, góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông, mang đến bình yên cho mọi nhà.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết