14/08/2017 - 20:59

Nỗ lực vì an sinh xã hội 

Để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu giảm nghèo (gọi tắt là Chương trình) TP Cần Thơ năm 2017, thời gian qua, các quận, huyện trong thành phố kịp thời vận dụng các chương trình, chính sách trợ giúp của Nhà nước chăm lo các đối tượng thụ hưởng. Qua đó, góp phần làm chuyển biến nhận thức của hộ nghèo, cận nghèo tự lực vươn lên thoát nghèo.

Phụ nữ thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ tham gia học và gia công sản phẩm lục bình để có thu nhập, thoát nghèo.

Đa dạng hình thức trợ giúp

Theo Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ, từ đầu năm đến nay, thành phố trợ cấp thường xuyên cho 37.949 đối tượng và cấp 34.359 thẻ BHYT cho đối tượng BTXH ngoài cộng đồng; tiếp nhận nuôi dưỡng tập trung 75 đối tượng; hỗ trợ mai táng phí trên 1.300 trường hợp… Cơ quan, tổ chức, Hội, đoàn thể các cấp trong thành phố vận động nguồn lực ngoài cộng đồng trên 101,2 tỉ đồng tiếp sức chăm lo hộ nghèo, cận nghèo, BTXH... 

Theo ông Võ Minh Chính, Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện Cờ Đỏ, hoạt động nổi bật của huyện thời gian qua là lồng ghép vận động 198 người nghèo, cận nghèo học nghề kết hợp giải quyết việc làm theo Đề án « Đào tạo nghề cho lao động nông thôn». Do làm tốt việc khảo sát nên các nghề đào tạo nhìn chung sát hợp nhu cầu học nghề của lao động các xã, thị trấn, như: đan lục bình, đan dây nhựa... Hiện mô hình đan lục bình ở thị trấn Cờ Đỏ có trên 150 tổ viên, tiếp tục duy trì và nhân rộng các xã lân cận, giải quyết việc làm gần 200 lao động. Phần đông phụ nữ dân tộc nghèo trước đây không có việc làm, sau khi học nghề, nhận gia công sản phẩm lục bình, bình quân thu nhập khoảng 1,6 - 2 triệu đồng/người/tháng. Huyện đang lồng ghép dạy nghề đan dây nhựa, tạo việc làm tại chỗ, thêm thu nhập cho hộ nghèo các xã, thị trấn.  

Từ đầu năm đến nay, huyện tập trung các hoạt động trợ giúp người nghèo, như: xây nhà Đại đoàn kết; cấp phát thẻ bảo hiểm y tế (BHYT); phát vay vốn ưu đãi... Song song việc duy trì mô hình giảm nghèo các năm trước, năm nay, huyện xây dựng 13 mô hình giảm nghèo với 197 hộ tham gia, vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất, kinh doanh. Huyện đang quản lý, cấp phát đầy đủ trợ cấp hằng tháng và thẻ BHYT cho 3.677 đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH). Dịp Tết Đinh Dậu 2017, huyện vận động các nhà hảo tâm tặng 263 phần quà cho đối tượng BTXH, nạn nhân chất độc da cam.

Tháng 7-2017, Phòng LĐ-TB&XH quận Cái Răng kết hợp Bưu điện quận cấp phát trợ cấp trên 922 triệu đồng cho 2.690 đối tượng BTXH. Tổng số tiền quận chi trợ cấp từ đầu năm đến nay trên 6,4 tỉ đồng. Đồng thời, quận triển khai khảo sát hộ không thể thoát nghèo để định hướng thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo thời gian tới. Theo UBND quận Cái Răng, thời gian qua, bên cạnh việc vận dụng hiệu quả các chính sách trợ giúp giảm nghèo của Nhà nước, các ngành, đoàn thể quận đẩy mạnh vận động xã hội hóa chăm lo hộ nghèo, cận nghèo với nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp. Trong đó, các cấp Hội Phụ nữ vận dụng các hình thức: giúp vốn tương trợ, cây con giống, ngày công lao động và giới thiệu việc làm; chăm lo cán bộ, hội viên phụ nữ, người già neo đơn gặp khó khăn, ốm đau; tặng học bổng trẻ em nghèo, hiếu học... Các cấp Hội Chữ thập đỏ vận động hỗ trợ quà cho gia đình đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo…; phối hợp tổ chức thiện nguyện khám bệnh, cấp thuốc miễn phí hàng chục ngàn lượt người; xây dựng và sửa chữa nhà tình thương… Bà Phạm Thị Hiệp (trên 90 tuổi, thuộc diện người già neo đơn), khu vực Thạnh Thắng, phường Thường Thạnh, không chỉ nhận tiền trợ giúp xã hội, BHYT khám bệnh hằng tháng, mà còn được Hội, đoàn thể khu vực, các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm; bà con chòm xóm chăm lo, giúp đỡ khi ốm đau…

 Tăng cường phối hợp

Ban chỉ đạo Chương trình huyện Cờ Đỏ nhận định, các chính sách như: giúp vốn ưu đãi; hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt; miễn giảm học phí, viện phí; xây dựng nhà ở… góp phần làm thay đổi cơ bản đời sống hộ nghèo, cận nghèo. Qua đó, góp phần tác động mạnh mẽ đối với xã hội; tạo sự đồng thuận các cấp, ngành, tổ chức xã hội; sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng dân cư, nhất là sự tích cực vào cuộc của người nghèo. Các chính sách đào tạo, chuyển đổi ngành nghề tác động trực tiếp, giúp người nghèo có việc làm, thu nhập ổn định, vượt khó vươn lên. Cuối năm 2017, huyện Cờ Đỏ phấn đấu giảm 1,8% hộ nghèo và giảm 1% hộ cận nghèo.  

Ngay từ đầu năm, các địa phương trong quận Cái Răng xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình, quan tâm, chăm lo giúp đỡ, tạo điều kiện cho người nghèo vươn lên thoát nghèo. Chương trình được sự đồng tình, hưởng ứng cao của cộng đồng; các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể tích cực huy động nguồn lực trợ giúp người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã hội dịp lễ, Tết, tác động hiệu quả mức sống đối tượng và tỷ lệ giảm nghèo hằng năm ở địa phương. Một số chính sách, dự án giảm nghèo triển khai đạt hiệu quả cao như: y tế, giáo dục, khuyến nông, nhà ở, tín dụng ưu đãi…, nâng dần số hộ nghèo được tiếp cận đầy đủ các chính sách hỗ trợ. Qua đó, quận Cái Răng phấn đấu cuối năm 2017 giảm 266 hộ nghèo, còn 415 hộ nghèo.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết