20/11/2018 - 09:46

Nỗ lực giữ gìn trật tự giao thông, trật tự đô thị 

Buổi sáng giữa tháng 11-2018, chúng tôi có dịp cùng lực lượng công an xã Trường Long (huyện Phong Điền) làm công tác lập lại trật tự đô thị tại khu vực chợ Trường Long. Người dân bày bán hàng hóa ngăn nắp, không lấn chiếm lòng, lề đường, giữ vệ sinh khu vực mua bán sạch sẽ. Theo anh Ngô Hoàng Hướng, công an viên của xã, mỗi buổi sáng, lực lượng làm nhiệm vụ có mặt ở chợ rất sớm. Bà con ngày càng nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật và phối hợp rất tốt. Từ đầu năm đến nay, đơn vị nhắc nhở, cho làm cam kết 22 trường hợp mua bán, đặt biển quảng cáo lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, giảm rất nhiều so với trước đây.

Công an xã Trường Long nhắc nhở người dân mua bán đúng nơi quy định, không ảnh hưởng TTATGT, trật tự đô thị.

Để giữ gìn trật tự an toàn giao thông (TTATGT), công an xã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong năm, lực lượng kết hợp các ngành chức năng tuần tra, kiểm soát trên 330 cuộc. Qua đó, lập biên bản 14 trường hợp vi phạm, xử lý 9 trường hợp, còn lại chuyển Đội cảnh sát giao thông huyện thụ lý theo thẩm quyền. Đặc biệt, địa bàn không có tai nạn giao thông nghiêm trọng, chỉ xảy ra vài vụ va quẹt nhỏ, các bên tự thỏa thuận. Dịp lễ, Tết, lực lượng phối hợp điều tiết, hướng dẫn giao thông khu vực các cầu trên địa bàn, hạn chế tình trạng ùn tắc, tạo điều kiện để người dân đi lại thuận lợi. Bên cạnh đó, việc áp dụng camera an ninh đạt nhiều hiệu quả trong giữ gìn TTATGT, mỹ quan đô thị. Qua quan sát tình hình các tuyến đường, khu vực trọng điểm lắp đặt camera kết nối màn hình máy vi tính đặt tại trụ sở công an xã, lực lượng kịp thời có mặt xử lý vấn đề phát sinh.

Thời gian qua, công an xã thường xuyên phối hợp tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ với nhiều hình thức tại đơn vị, các cuộc họp dân, chú trọng tuyên truyền trong trường học, vận động phụ huynh và học sinh chấp hành tốt các quy định về ATGT, nhất là đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông. Anh Nguyễn Phước Như chia sẻ: “Do ruộng gần nhà, trước đây, tôi thường chủ quan chạy xe đi thăm ruộng nhưng không đội mũ bảo hiểm. Sau khi nghe tuyên truyền, hiểu tác hại của hành vi này nên tôi tự giác đội mũ bảo hiểm để làm gương cho con.  Tôi thường xuyên nhắc nhở con gái chạy xe đạp đi học cẩn thận, đi đúng làn đường quy định để đảm bảo an toàn”.

Với nỗ lực của lực lượng công an xã Trường Long và sự hợp tác của người dân, tin rằng, tình hình TTATGT, trật tự đô thị trên địa bàn xã tiếp tục được đảm bảo, góp phần để xã nông thôn mới thêm đẹp.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết