14/08/2018 - 07:33

Nỗ lực chăm lo đời sống nhân dân 

Phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, UBMTTQVN xã Thới Tân, huyện Thới Lai nỗ lực chăm lo cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hoạt động thiết thực…  UBMTTQVN xã xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Thông qua việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đời sống kinh tế bà con trên địa bàn xã Thới Tân từng bước được cải thiện, phát triển. Ảnh: HỒNG VÂN
Thông qua việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đời sống kinh tế bà con trên địa bàn xã Thới Tân từng bước được cải thiện, phát triển. Ảnh: HỒNG VÂN

Theo ông Phạm Văn Hoàng, Chủ tịch UBMTTQVN xã Thới Tân, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, UBMTTQVN xã đã tập trung vận động xã hội hóa chăm lo đời sống bà con khó khăn; vận động người dân chung sức xây dựng giao thông, cảnh quan môi trường... bằng nhiều hình thức. Trong năm 2017, từ các nguồn vận động, UBMTTQVN xã Thới Tân đã phối hợp sửa chữa 1 căn nhà Đại đoàn kết, bàn giao 8 căn nhà theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trị giá 320 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, xã cũng đã xây dựng 2 mái ấm nông dân cho hộ nghèo ở ấp Thới Phước và Trường Phú B. Bà Bùi Thị Năm, ngụ tại ấp Thới Quan B, xã Thới Tân, bộc bạch: “Căn nhà cũ trước đây của tôi xuống cấp nghiêm trọng. Biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình, MTTQVN xã đã hỗ trợ tôi 9 triệu đồng để sửa chữa nhà. Tôi rất vui mừng và biết ơn…”.

Hằng năm, vào các dịp lễ, Tết, UBMTTQVN xã đều phối hợp vận động tặng trên 400 phần quà, trên 2 tấn gạo cho các hộ gia đình khó khăn. Từ đầu năm đến nay, UBMTTQVN xã cũng đã vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm và bà con nhân dân đóng góp Quỹ Vì người nghèo với tổng số tiền trên 17 triệu đồng. Các tổ chức thành viên UBMTTQVN xã duy trì hoạt động của 23 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách- Xã hội hỗ trợ 1.180 hộ vay vốn, với tổng dư nợ trên 24 tỉ đồng để phát triển kinh tế gia đình.

UBMTTQVN xã cùng các tổ chức thành viên tích cực vận động bà con trồng các loại cây có chất lượng cao; duy trì và nâng chất hoạt động của 2 tổ hợp tác làm vườn, tổ hợp tác trồng nấm rơm và Hợp tác xã lúa giống. Ông Đặng Ngọc Châu, Chủ nhiệm Tổ hợp tác làm vườn (ấp Thới Quan B), chia sẻ: “Tổ hợp tác có 15 thành viên, với khoảng 7ha vườn. Hiện nay, 100% thành viên đều đã chuyển sang trồng những loại cây chất lượng cao. Trong đó có khoảng 1ha vườn cải tạo đã cho thu hoạch, với thu nhập bình quân 300 triệu đồng/ha/năm. Riêng gia đình tôi, trước đây, tôi trồng quýt, sơ ri... 5 năm nay, tôi chuyển sang trồng 400 gốc bưởi da xanh trên 7 công đất vườn. Hiện nay, có 120 gốc đã cho thu hoạch trái chiếng với thu nhập mùa đầu tiên đạt 60 triệu đồng”. 

UBMTTQVN xã còn tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương vận động bà con hiến đất, giám sát các công trình giao thông. Riêng 6 tháng đầu năm 2018, UBMTTQVN xã cùng chính quyền đã vận động nâng cấp tuyến lộ 2m, dài 2.600m trên tuyến Kênh Đông Pháp; bê tông hóa tuyến lộ 4m tại 2 ấp Thới Phước và Đông Hòa B với tổng chiều dài trên 4.000m. Qua đó, góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn mới ngày càng khang trang, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, nâng chất. Thông qua nhiều hoạt động thiết thực, đến nay, trên địa bàn xã Thới Tân còn 89 hộ nghèo, 108 hộ cận nghèo và đang được UBMTTQVN cùng các tổ chức thành viên giúp đỡ bằng nhiều hình thức.

Ông Phạm Văn Hoàng, Chủ tịch UBMTTQVN xã Thới Tân, nhấn mạnh: “Thời gian tới, UBMTTQVN xã tiếp tục chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, phấn đấu đưa xã Thới Tân đạt chuẩn xã nông thôn mới vào cuối năm 2018”. 

HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết