19/11/2017 - 15:46

Nỗ lực chăm lo cho dân 

Cuộc họp giao ban hằng tháng do Ban Nhân dân ấp 7, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ chủ trì diễn ra sôi nổi. Nhiều vấn đề được đem ra “mổ xẻ” rốt ráo. Các thành viên  là cấp ủy chi bộ, Trưởng các đoàn thể ấp tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp nhằm khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong tháng…

Ban Nhân dân ấp 7, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ tổ chức họp hằng tháng với các ngành, đoàn thể. 

 

Theo đồng chí Vũ Văn Hiến, Bí thư Chi bộ ấp 7, cuộc họp này thường diễn ra sau cuộc họp lệ chi bộ 1 ngày. Cuộc họp nhằm triển khai phương hướng, kế hoạch, những công việc trọng tâm thực hiện trong thời gian tới. Theo báo cáo của Chi bộ, tính đến cuối tháng 10, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế-xã hội được giao đều thực hiện đạt và vượt. Nổi bật là công tác vận động người dân tham gia Bảo hiểm Y tế (BHYT), đạt 92,3%, với 100% đảng viên và gia đình đều tham gia BHYT; công tác vận động người dân chuyển đổi mô hình sản xuất; vận động xã hội hóa xây dựng giao thông nông thôn, chăm lo cho các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi… đạt nhiều kết quả.

Đồng chí Vũ Văn Hiến, Bí thư Chi bộ, cho biết: “Thời gian qua, Chi bộ ấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Trong đó chú trọng phát huy vai trò gương mẫu, tích cực của cán bộ, đảng viên làm nòng cốt trong công tác vận động, tuyên truyền người dân tham gia các hoạt động, phong trào, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ”. Để công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT hiệu quả, trên cơ sở rà soát, nắm chắc số liệu, Chi bộ ấp còn chia ra địa bàn theo 4 tuyến kênh. Với các Trưởng tuyến là đồng chí Phó Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Phó ấp, Công an ấp…

Bên cạnh đó, Chi bộ cũng thường xuyên quan tâm công tác vận động nhân dân phát triển kinh tế, chăm lo giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn... Từ đầu năm đến nay, ấp đã ra mắt 2 tổ hợp tác làm vườn, với 16 thành viên; chuẩn bị thành lập Hợp tác xã trồng cây ăn trái... Đồng thời, vận động mạnh thường quân cất 2 căn nhà tình thương (trị giá 64 triệu đồng) và 60 ngày công lao động, tặng 40 phần quà, 2.500kg gạo, 2 chiếc xe đạp, 30 cặp da, 800 quyển tập… cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo. Hiện tại, Chi bộ lãnh đạo vận động nhân dân đóng góp xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn; trong đó Nhà nước đầu tư 1 tuyến 4m, 2 tuyến lộ 2m theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Đồng chí Vũ Văn Hiến, Bí thư Chi bộ cho biết: “Chúng tôi phấn đấu đến trước Tết Nguyên đán sẽ tiến hành khởi công để tạo điều kiện cho bà con đi lại thuận lợi, dễ dàng, góp phần hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới”. 

Theo chú Đặng Thanh Hải, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp 7, chính từ sự đồng lòng, đoàn kết vì nhân dân phục vụ của từng cán bộ đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đó cũng là tiền đề vững chắc để Chi bộ ấp 7, xã Thới Hưng trở thành một trong 22 tập thể tiêu biểu được Huyện ủy Cờ Đỏ tuyên dương học tập và làm theo gương Bác giai đoạn 2011-2016…

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết