03/11/2017 - 21:33

Niềm vui và trách nhiệm 

Vận động quà, tổ chức sân chơi cho trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa; sơn sửa, vẽ tranh làm đẹp các trường học là những hoạt động ý nghĩa của Đội Công tác xã hội (CTXH), Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh (cơ sở TP Cần Thơ). Thành lập năm 2010, gần 7 năm qua, Đội CTXH phát động nhiều chương trình gây quỹ hỗ trợ người nghèo, qua đó tiếp thêm niềm tin, nghị lực để những cảnh đời bất hạnh vươn lên trong cuộc sống.

Vì người nghèo

Các thành viên Đội CTXH, Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh (cơ sở TP Cần Thơ) thăm Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa TP Cần Thơ. Ảnh: CTV

Đội trưởng Đội CTXH Nguyễn Hoàng Anh Vy, sinh viên ngành Kiến trúc chia sẻ: “Ý tưởng thành lập đội của anh chị sinh viên khóa trước, với mong muốn kết nối những tấm lòng nhân ái, giúp ích cộng đồng, đồng thời, giúp các bạn thêm trải nghiệm bổ ích và kỹ năng sống cần thiết”. Lúc đầu, Đội có khoảng 20 thành viên, nay thu hút gần 600 sinh viên, trong đó, Ban điều hành gồm 15 thành viên. Mỗi năm, đội tổ chức ít nhất 12 hoạt động chăm lo bà con có hoàn cảnh khó khăn các tỉnh, thành vùng ĐBSCL. Trong đó, nổi bật việc thăm và tặng quà người già neo đơn, không nơi nương tựa hoặc các trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật, nhiễm chất độc dioxin, mồ côi… Anh Vy bộc bạch: “Đến thăm trẻ mồ côi, khuyết tật, chúng tôi cảm nhận các em thiếu thốn từ vật chất đến tinh thần. Điều đó thôi thúc Đội tiếp tục huy động nguồn lực để chăm lo cho trẻ”.

Bên cạnh kêu gọi bạn bè đóng góp, Vy còn phát động các thành viên chia thành nhiều nhóm, tổ chức bán hoa tươi dịp lễ, kỷ niệm để gây quỹ hoạt động. Mỗi năm đội gây quỹ được khoảng 10 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Đội mua dụng cụ học tập, quà bánh, đồng thời, dành phần chi phí tổ chức sân chơi di động cho trẻ em. Các thành viên đội nhiệt tình dạy trẻ múa, hát, tổ chức chương trình văn nghệ, giúp các em vui tươi, phấn khởi. Nhờ đa dạng, đổi mới các hoạt động nên các chương trình thiện nguyện do Đội phát động đều được sinh viên tích cực hưởng ứng.

Huỳnh Nguyễn Cẩm Tiên, sinh viên ngành Kỹ thuật đô thị, vừa tham gia chuyến từ thiện, tặng quà trẻ em vùng biên giới xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Trong 3 ngày, Tiên cùng các thành viên đội thăm, tặng quà gia đình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức hoạt động vui chơi, định hướng học tập, gian hàng ước mơ nghề nghiệp cho trẻ. Cẩm Tiên tâm sự: “Tuy giá trị các phần quà không nhiều nhưng đó là tấm lòng các bạn mong muốn san sẻ khó khăn, giúp trẻ em vùng sâu, vùng xa có điều kiện vui chơi và học tập tốt hơn”.

Cống hiến sức trẻ, giúp ích cộng đồng

Đó là chia sẻ của Trần Thị Phương Huỳnh, sinh viên ngành Thiết kế nội thất. Theo Huỳnh, những hoạt động thiện nguyện không chỉ phát huy vai trò tuổi trẻ tham gia xây dựng thành phố phát triển, mà còn thêm trải nghiệm bổ ích. Lần đầu tiên đến từng gia đình xin vật liệu phế thải để gây quỹ hỗ trợ học sinh nghèo, Huỳnh còn e ngại vì bà con chưa tin tưởng, sợ người lạ hoặc kẻ xấu giả dạng, trộm cắp tài sản nên khó tiếp cận. Huỳnh kiên trì, nỗ lực vận động, thuyết phục, bà con tích cực góp nhiều vật dụng phế thải. Kết quả, cả đội thu gom và bán hơn 9 triệu đồng để tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cho trẻ em nghèo. Huỳnh ngày càng dạn dĩ, tự tin hơn qua những lần tham gia bán hoa tươi gây quỹ hoạt động. Huỳnh rất trân trọng những kỷ niệm đẹp này, để không lãng phí thời sinh viên với khát khao cống hiến cho cộng đồng, xã hội. 

Theo Đội trưởng Nguyễn Hoàng Anh Vy, qua những lần tổ chức các hoạt động, Vy rút ra nhiều kinh nghiệm từ cách lập kế hoạch, quản lý đội, nhóm đến kỹ năng thuyết phục, đàm phán hoặc khả năng xử lý tình huống, giao tiếp. Vy kể, hồi còn học phổ thông, Vy ít khi tham gia các hoạt động tập thể nên khá rụt rè, ngại tiếp xúc mọi người. Giờ là đội trưởng, Vy không chỉ mạnh dạn đề xuất, xây dựng chương trình hoạt động, mà còn đứng ra vận động các bạn trẻ đóng góp, đồng thời kết nối với các câu lạc bộ, đội, nhóm khác. Nhờ vậy, Vy ngày càng khéo léo, biết quảng giao, góp phần đưa hoạt động đội ngày thêm đa dạng, phong phú.

Sắp tới, Đội CTXH tiếp tục tổ chức thêm nhiều sân chơi, huy động nhiều nguồn lực xã hội chăm lo thiếu nhi nghèo, đặc biệt là trẻ em nghèo vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa. Qua những phần việc góp phần khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, ý thức và trách nhiệm tuổi trẻ với cộng đồng xã hội.

TÚ ANH

Chia sẻ bài viết