09/05/2016 - 20:04

Những thói quen gây ra bệnh đau dạ dày

No cũng đau mà đói cũng đau, là những triệu chứng tiêu biểu của bệnh lý dạ dày, căn bệnh phổ biến trong cộng đồng. Đó là hệ lụy từ cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực công việc, căng thẳng tinh thần, thói quen ăn uống thất thường, dẫn đến rối loạn chức năng các cơ quan trong cơ thể. Bệnh lý dạ dày diễn ra dai dẳng, nếu không điều trị kịp thời, về lâu dài, có thể dẫn đến các biến chứng, ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng, đặc biệt là chất lượng cuộc sống người bệnh.

* Nguyên nhân gây ra đau dạ dày

Chị Ngọc Hân (35 tuổi, ở quận Bình Thủy), nhân viên tiếp thị sản phẩm, cho biết, nhiều năm nay, chị phải "sống chung" với bệnh đau dạ dày. Chị Hân chia sẻ, những lúc chịu nhiều áp lực công việc; kết quả công việc không như mong muốn; chị cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng nên ăn uống qua loa, không đúng bữa. Càng ngày, chị ăn uống kém, không thấy ngon miệng, dẫn đến tình trạng sức khỏe suy giảm. Mặc dù chị Hân đã điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng vì công việc thường xuyên bận rộn, chị Hân tiếp tục ăn uống thất thường, căn bệnh cứ tái phát, không kiểm soát được.

Bác sĩ đang tư vấn cho một bệnh nhân mắc bệnh lý dạ dày.

Bác sĩ CKI Trương Thái Minh, Trưởng khoa Nội Tiêu hóa Bệnh viện (BV) Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, cho biết: "Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến căn bệnh đau dạ dày là do bệnh nhân có thói quen hút nhiều thuốc lá; uống nhiều bia, rượu, các thức uống có tính axit cao; thường xuyên nhịn đói hoặc ăn quá no; hay do điều trị thuốc kháng viêm; stress lâu dài và nhiễm vi khuẩn Helicobacter Pylori (hay còn gọi là vi khuẩn H.P)". Những nguyên nhân này để lâu sẽ dẫn đến các bệnh dạ dày thường gặp như: viêm loét dạ dày – tá tràng, bệnh trào ngược dạ dày thực quản, viêm thực quản… Các bệnh lý về dạ dày tồn tại lâu dài có thể gây biến chứng nguy hiểm tính mạng con người, vì thế cần chữa trị kịp thời. Anh L.V.C (32 tuổi, ngụ huyện Kế Sách – tỉnh Sóc Trăng) đến BV Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long với các triệu chứng như nóng, rát dạ dày và thường xuyên nôn ói vào buổi sáng, ăn no cũng đau, đói cũng đau. Sau khi được bác sĩ thăm khám và chỉ định thực hiện nội soi dạ dày, kết quả cho thấy anh bị viêm dạ dày do nhiễm vi khuẩn H.P. Anh C nghe lời bác sĩ khuyên, uống thuốc theo toa đúng liều, đúng thời gian và ăn uống kiêng cử. Khi đủ thời gian điều trị, anh tái khám và được bác sĩ cho thực hiện xét nghiệm kiểm tra, kết quả cho thấy đã diệt hết vi khuẩn H.P. Anh chia sẻ: "Chỉ vì không quan tâm đến thói quen ăn uống, uống nhiều rượu bia nên tôi mắc bệnh, ảnh hưởng chất lượng cuộc sống. Nhờ các bác sĩ tận tình chữa trị, cho tôi những lời khuyên đúng và phác đồ điều trị phù hợp, giúp tôi khỏi bệnh và cảm thấy an tâm hơn sức khỏe bản thân".

* Cần tuân thủ điều trị

Khi có triệu chứng đau bụng vùng trên rốn, đau sau khi ăn, đau lúc đói hoặc cảm thấy nóng rát hay buồn ói thì cần đi khám bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa sớm, nhất là những người trong độ tuổi trung niên (từ 40 tuổi trở lên). Vì những triệu chứng này ngoài những bệnh thường gặp ở dạ dày như tình trạng viêm loét, đó có thể là triệu chứng của các bệnh ác tính như: ung thư dạ dày, gan mật hoặc tụy… Bác sĩ CKI Trương Thái Minh khuyến cáo, khi có các vấn đề về dạ dày, người bệnh không nên chủ quan, chỉ mua vài liều thuốc uống cho qua cơn mà nên đến cơ sở y tế chuyên khoa thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, để được phát hiện và điều trị bệnh kịp thời. Đồng thời trong sinh hoạt hàng ngày, mỗi người nên giữ gìn cho hệ tiêu hóa được khỏe mạnh nhất là dạ dày, bằng cách tránh các yếu tố có thể gây bệnh viêm dạ dày như: các thức ăn có độ axit cao hoặc các trái cây có vị chua, không nên lạm dụng thuốc và đặc biệt là các chất kích thích, như rượu bia, thuốc lá. Thuốc lá khiến các vết lở loét ở dạ dày có khuynh hướng sâu hơn và khó lành.

Bài, ảnh: Thu Sương

Chia sẻ bài viết