30/01/2018 - 10:44

Những loài hoa lần đầu xuất hiện ở TP.Sa Đéc 

Ngoài việc trồng những giống hoa truyền thống phục vụ thị trường Tết, năm nay, một số nông dân ở làng hoa Sa Đéc còn chủ động tìm tòi, sưu tầm và trồng thêm những giống hoa mới để tăng sức hút đối với khách hàng.

Cúc Kalimeto

Cúc Kalimeto có 5 màu, trông rất bắt mắt. Cả làng hoa Sa Đéc chưa đến 10 hộ trồng nên được thương lái “săn” mua với giá khá cao. Hiện thương lái đến đặt mua tận vườn với giá bán từ 40 - 60 ngàn đồng/chậu.

Cúc tím hồng

Cúc tím hồng là giống hoa mới lần đầu xuất hiện tại làng hoa Sa Đéc. Thời gian trồng hơn 2 tháng, ra hoa, màu sắc rất đặc trưng làm tăng thêm sắc màu cho ngày Tết. Hiện giá bán tại vườn là 40 ngàn đồng/chậu.

Cúc Nhật

Cúc Nhật cũng là giống hoa mới lần đầu xuất hiện tại làng hoa Sa Đéc. Cây nhiều hoa và có nhiều màu nên được khách hàng ưa chuộng. Loại hoa này đang “cháy hàng”.

Việc không ngừng tìm tòi, trồng và sáng tạo thêm những loại hoa mới, cho thấy sự tiến bộ không ngừng của nông dân, góp phần làm cho bức tranh làng hoa Sa Đéc càng thêm đa dạng và phong phú.

Theo Báo Đồng Tháp

Chia sẻ bài viết