10/10/2017 - 09:48

Những cuộc so tài quyết liệt 

Tối 9-10, Giải trẻ bóng chuyền bãi biển toàn quốc 2017 do Cần Thơ đăng cai khép lại sau 3 ngày tranh tài sôi nổi. Bất chấp cái nắng oi bức hay những cơn mưa tầm tã những ngày thi đấu, các VĐV trẻ đến từ 11 đơn vị của cả nước đã cống hiến những trận đấu gay cấn, hấp dẫn. Cùng với đội chủ nhà Cần Thơ, đặc biệt thuyết phục khán giả trong các trận đấu là 4 đội bóng nữ vào bán kết: TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Sóc Trăng và Kiên Giang.

PSA: NGUYỄN MINH

Đội Cần Thơ (trái) gặp Đà Nẵng quá mạnh ở tứ kết.

Được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, đội Cần Thơ 1 (Trinh – Lan) và Cần Thơ 2 (Nhất – Vẹn) đều giành quyền vào tứ kết. Tuy nhiên, cả hai đội phải dừng bước khi lá thăm đưa họ gặp những đối thủ mạnh là Sóc Trăng và Đà Nẵng. Trong ảnh:  pha đập bóng chính xác của Trinh trong trận gặp Kiên Giang 1 ở vòng bảng.

Lan (phải) của Cần Thơ chắn bóng kín kẽ ngăn cản thành công cú dập của đối thủ.

Đội Sóc Trăng 1 cũng rất mạnh với những pha cứu bóng tuyệt vời.

Kết quả, đội nữ Sóc Trăng 1 vô địch sau khi thắng đội Đà Nẵng 2-0 trong trận chung kết và đội nữ TP Hồ Chí Minh giành giải Ba sau khi thắng Kiên Giang ở trận tranh hạng Ba.

Chia sẻ bài viết