08/07/2018 - 20:50

Nhiều văn nghệ sĩ Cần Thơ ra mắt sách 

(CT)- Sáng 8-7, tại Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ, Câu lạc bộ thơ Tây Đô tổ chức ra mắt quyển thơ- nhật ký của Liệt sĩ Lê Quốc Văn mang tên “Nhật ký bên dòng Mê Kông” (ảnh).

Ảnh: ĐĂNG HUỲNH
Ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Liệt sĩ Lê Quốc Văn sinh năm 1965 tại Thái Bình, vào Cần Thơ sinh sống năm 1983, nhập ngũ tháng 2-1984, làm nghĩa vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia. Anh hy sinh ngày 10-12-1984. Trong thời gian cầm súng chiến đấu, Liệt sĩ Văn đã viết nhật ký, làm thơ cùng nhiều trang thư gửi cho gia đình, người thân. Những trang viết đó thấm đẫm tinh thần lạc quan, nhiệt huyết của người lính tuổi 19 hiến dâng cho Tổ quốc.

Dịp này, nhà thơ Trần Kim Loan (mẹ Liệt sĩ Lê Quốc Văn) cho ra mắt tuyển tập thơ “Tóc trắng”, gồm 70 bài thơ được bà sáng tác trong những năm gần đây.

Cùng ngày, nhạc sĩ Huy Thọ ra mắt tuyển tập ca khúc “Nhớ một vầng trăng”, nhạc sĩ Phan Bá Kiệt ra mắt tuyển tập ca khúc “Nhớ về Cần Thơ”. Cả 2 ấn phẩm do NXB Hội Nhà văn ấn hành.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết