19/08/2014 - 20:27

NHIỀU TOUR HẤP DẪN CHO KỲ NGHỈ LỄ 2-9

Lễ Quốc khánh 2-9 năm nay nghỉ 4 ngày liên tiếp, với khoảng thời gian này du khách có thể dễ dàng lựa chọn nhiều tour trong và ngoài nước. Cùng đó, các hãng lữ hành tăng cường giới thiệu đa dạng đường tour cùng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho du khách.

* Nhiều tour trong nước giảm giá

Lồng đèn phố cổ luôn “mê hoặc” du khách khi đến Hội An, điểm dừng chân của hành trình di sản miền Trung. 

Một số đơn vị lữ hành cho biết, chính sách giá cho các hành trình du lịch 2-9 ổn định, thậm chí nhiều tour còn áp dụng giảm giá mạnh. Công ty du lịch Vietravel cho biết, do có sự chuẩn bị trước các tour lễ ngay cả trong mùa cao điểm công ty vẫn giữ được mức giá ổn định. Bên cạnh đó, công ty còn giữ được vị trí tốt và ưu tiên trong hệ thống phòng tại nhà hàng, khách sạn. Chùm tour khởi hành dịp lễ 2-9 năm nay, một số tour vẫn giữ mức giá như ngày thường, một số tour giảm đến 3 triệu đồng và dịch vụ phòng phục vụ đạt chuẩn từ 3 – 5 sao.

Trong khoảng 1 tháng trở lại đây, đường bay Cần Thơ – Đà Nẵng chính thức khởi động, tour đi tham quan di sản miền Trung đang “hot” với các công ty du lịch đặt tại TP Cần Thơ. Ông Đoàn Hải Đăng, Giám đốc Công ty du lịch Vietravel Chi nhánh Cần Thơ, cho biết: “Từ sự thuận tiện vận chuyển bằng đường bay, nhiều du khách đã chọn tour thăm di sản miền Trung. Hàng tuần Vietravel Cần Thơ đều có 1 đến 2 đoàn khách tham gia đường tour này”. Theo đó, Công ty du lịch Vietravel Chi nhánh Cần Thơ giới thiệu tour đi Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm hoặc 4 ngày 3 đêm với các hành trình như: Đà Nẵng -Huế - Bà Nà – Sơn Trà – Hội An 5,49 triệu đồng/khách; Đà Nẵng - Huế - Động Thiên Đường - Bà Nà – Sơn Trà – Hội An 5,69 triệu đồng/khách và Đà Nẵng – Bà Nà – Sơn Trà - Hội An 4,69 triệu đồng/khách. Ngoài ra, khi đến Đà Nẵng, du khách có thể đăng ký hành trình tour tại Công ty Vietravel Chi nhánh Đà Nẵng (số 58 Pasteur, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) với tour “Viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Động Thiên Đường” khởi hành thứ 7 hằng tuần với giá 2,290 triệu đồng/khách; biển Cù Lao Chàm giá 750.000 đồng/khách; Bà Nà 850.000 đồng/khách; khám phá bãi cát vàng Sơn Trà 450.000 đồng/khách; Ngũ Hành Sơn – Hội An – Mỹ Sơn 1,090 triệu đồng/khách… Công ty du lịch Fiditour giới thiệu 4 hành trình Cần Thơ – Đà Nẵng sử dụng đường bay này: Đà Nẵng – Hội An – Huế - Bà Nà – Phong Nha (5 ngày 4 đêm) giá trọn gói 6,795 triệu đồng/khách; Đà Nẵng – bán đảo Sơn Trà – Cù lao Chàm – Hội An – Bà Nà (4 ngày 3 đêm) 3,350 triệu đồng/khách (chưa vé máy bay); Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn – Hội An – Bà Nà – Huế (4 ngày 3 đêm) 3,680 triệu đồng/khách (chưa bao gồm vé máy bay); Đà Nẵng – Thà Khẹt – Viêng Chăn – Sanvakhet – Đà Nẵng (6 ngày 5 đêm) 6,2 triệu đồng/khách (chưa gồm vé máy bay) và 1 hành trình thăm sông nước Cửu Long (4 ngày 3 đêm) 3,3 triệu đồng/khách (chưa bao gồm vé máy bay).

Ngoài tuyến Đà Nẵng, các tour đi biển, đảo luôn hấp dẫn du khách, tại các đơn vị lữ hành đã giới thiệu các điểm đến hấp dẫn với nhiều mức giá ưu đãi như: Phú Quốc, Côn Đảo, Nha Trang, Phan Thiết… với mức giá từ 2,2 - 7 triệu đồng/khách. Đồng hành cùng Công ty Du lịch Lữ hành Saigontourist (Lữ hành Saigontourist) dịp này, du khách  sẽ có một chuyến du lịch khám phá 3 miền như: Thủ đô Hà Nội, cố đô Ninh Bình, con đường di sản miền Trung hay vùng miệt vườn Đồng bằng sông Cửu Long … khởi hành liên tục trên toàn quốc, cả đường bộ và đường hàng không. Khách có thể chọn các tour đường bộ đi Đà Lạt, Nha Trang, liên tuyến Nha Trang - Đà Lạt, Phan Thiết - Mũi Né… với giá tour từ 1,85 – 3,1 triệu đồng/khách; tour đường hàng không đi Hà Nội, Ninh Bình, Hạ Long, Sapa, Huế, Đà Nẵng, Bà Nà, Hội An, Động Thiên Đường, Phú Quốc, Côn Đảo… từ 5,5 triệu đồng/khách. Hành trình phương Bắc (từ 4 đến 6 ngày) giá từ 7,5 – 10,6 triệu đồng/khách.

* Hấp dẫn đường tour nước ngoài

Đi du lịch nước ngoài ngày càng được nhiều người lựa chọn, đặc biệt các đường tour châu Á hành trình tour từ 3 đến 6 ngày, giá từ 2,8 – 40 triệu đồng/khách. Theo Công ty du lịch Fiditour, lượng khách đăng ký tour trong dip lễ 2-9 tăng khoảng 17% so với cùng kỳ. Trong đó, các tour có độ dài ngày khoảng 5 ngày 4 đêm đang được nhiều khách lựa chọn như: Indonesia, Thái Lan, Hồng Công, Hàn Quốc, Campuchia… Ngoài các tour phổ thông, Fiditour cũng ghi nhận thêm xu hướng một số đoàn khách đăng ký đi xa như tour khám phá Mùa xuân nước Úc trong tháng 9 và tour Mỹ, châu Âu mùa thu cũng khởi hành trong dịp nghỉ lễ này. Theo Lữ hành Saigontourist, trước thềm cao điểm du lịch lễ, nhiều du khách chuộng tour đi Đông Nam Á với các lý do: giá hợp túi tiền, lịch trình ngắn ngày, nhiều sản phẩm để lựa chọn. Chỉ riêng tour Thái Lan có đến 6 chuyến khởi hành từ TP Hồ Chí Minh (giá từ 6 đến 10 triệu đồng/khách).

Với thời gian nghỉ lễ 4 ngày, các tour châu Á được xem là lựa chọn tối ưu với các điểm đến như: Thái Lan, Singapore, Malaysia, Hồng Công… bởi không chỉ vì sự hấp dẫn từ các điểm vui chơi giải trí mà còn là “thiên đường” mua sắm các mặt hàng từ đồ điện tử đến thời trang với giá giảm sâu đến 70%. Tour đi Singapore (4 ngày) giá từ 10 triệu đồng/khách; Malaysia (4 ngày) từ 10 -10,4 triệu đồng/khách. Chùm tour Đông Bắc Á có kết nối đến những công viên giải trí theo chủ đề nổi tiếng như Tokyo Disneyland ở Nhật Bản, Everland ở Hàn Quốc và Ocean Park ở Hồng Công… cũng là những nơi để du khách thỏa sức tham quan và mua sắm với các đường tour: Hồng Công, Hồng Công - Macau, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản từ 4 đến 6 ngày, giá từ 18,5 triệu đồng/khách (khởi hành từ TP Hồ Chí Minh).

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Ebola đang hoành hành ở một số quốc gia, để an toàn du khách cũng nên cẩn trọng theo dõi thông tin khi đăng ký tham gia các đường tour, đặc biệt là các tour đi nước ngoài. Bên cạnh đó, việc lựa chọn đơn vị lữ hành tin cậy, uy tín cũng là điều cần phải quan tâm khi đăng ký tour.

Bài, ảnh: Khánh Nam

Chia sẻ bài viết