07/10/2012 - 16:58

Quận Bình Thủy

Nhiều mô hình “dân vận khéo” mang lại hiệu quả thiết thực

hình vận động nâng cấp đường giao thông khu vực do tập thể Chi bộ khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa thực hiện, được đề nghị khen là mô hình "Dân vận khéo" cấp thành phố năm 2012.

Thực hiện kế hoạch thi đua xây dựng các mô hình "Dân vận khéo" do Ban Dân vận Thành ủy phát động, năm 2012, các ban, ngành, đoàn thể quận Bình Thủy đã đăng ký xây dựng 119 mô hình trên các lĩnh vực. Trong đó có nhiều mô hình trên lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, gắn với thực hiện "Trật tự, kỷ cương đô thị". Cuối tháng 9 vừa qua, Ban Dân vận Quận ủy Bình Thủy tổ chức khảo sát và đề nghị thành phố khen 12 mô hình.

Một trong những mô hình tạo được sự lan tỏa, đồng thuận cao của người dân là mô hình vận động nhân dân và mạnh thường quân nâng cấp tuyến đường bê-tông khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa. Trước kia, tuyến đường này lót đan tạm, bị xuống cấp, mùa mưa thường bị ngập, rất khó đi lại. Đầu năm 2012, Chi bộ khu vực tổ chức họp dân lấy ý kiến về việc mở rộng và bê-tông hóa tuyến đường. Bà con thống nhất nâng cấp tuyến đường dài 1.200m, với kinh phí 250 triệu đồng. Công trình được triển khai thực hiện từ tháng 2 đến cuối tháng 4-2012 thì hoàn thành trong niềm phấn khởi, vui mừng của bà con. Chú Châu Phước, nhà ở khu vực Bình Nhựt, cho biết: "Tuyến đường này nối ra đường Võ Văn Kiệt nên bà con vừa có thể lên trung tâm quận Bình Thủy, vừa có thể xuống TP Cần Thơ thuận tiện. Chính vì vậy, khi khu vực tổ chức họp dân triển khai làm đường, bà con rất đồng tình. Trung bình mỗi hộ gia đình đóng khoảng 1 triệu đồng, ai có điều kiện thì đóng khá hơn". Chị Phan Thị Thắm, khu vực Bình Nhựt tiếp lời: "Khu vực còn vận động mạnh thường quân là chủ các cơ sở vật liệu xây dựng đóng trên địa bàn thi công miễn phí, nên tiết kiệm chi phí xây dựng mà vẫn đảm bảo đường thi công đạt yêu cầu, chất lượng".

Mô hình vận động bà con hiến hoa màu, vật kiến trúc, đóng tiền lắp đặt hệ thống chiếu sáng tại khu vực Bình Trung, phường Long Hòa, do Hội Cựu Chiến binh (CCB) phường vận động thực hiện cũng mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định trật tự xã hội địa phương. Tuyến đường khu vực Bình Trung dài 1.000m, có khoảng 60 hộ dân sinh sống, trong đó có 20 hội viên CCB. Theo lời bà con, trước khi lắp đặt hệ thống chiếu sáng, bà con khu vực thường bị mất trộm. Đầu năm 2012, Hội CCB phường Long Hòa đã vận động hội viên và bà con đóng góp lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Để thực hiện mô hình, mỗi hộ đóng góp 200.000 đồng và phá bỏ hoa màu, vật kiến trúc, phát quang bụi rậm, cắt tỉa cây cối, tạo sự thông thoáng cho tuyến đường. Cô Lương Thị Thúy Nga (khu vực Bình Trung), phấn khởi cho biết: "Trước đây đường sá tối om nên bọn xấu thường ra tay trộm cắp. Từ ngày tuyến đường được lắp hệ thống chiếu sáng, bà con không còn sợ bị tai nạn hay trộm cắp nữa…".

Mô hình vận động mở rộng, nâng cấp hẻm 314, khu vực 3, phường Bùi Hữu Nghĩa, do Tổ Dân vận khu vực 3 thực hiện. Hẻm 314 nối liền Quốc lộ 91 vào khu di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia- Chùa Hội Linh dài 137m. Theo đồng chí Văng Công Phú, Trưởng Khối vận phường Bùi Hữu Nghĩa, để thực hiện tốt mô hình, Khối vận đã phối hợp với Tổ Dân vận khu vực, chi bộ khu vực vận động cán bộ, đảng viên khu vực hiến đất, phá bỏ hàng rào kiên cố và đóng góp tiền để mở rộng tuyến hẻm từ 4m thành tuyến đường rộng 9 m. Nhân dân đã hiến 548m2 đất, tính theo giá thị trường khoảng 2,1 tỉ đồng. UBND phường, Khối vận, Tổ Dân vận khu vực 3 và các đoàn thể khu vực vận động nhân dân, mạnh thường quân thêm 900 triệu đồng để nâng cấp, mở rộng đường. Công trình khởi công vào ngày 17-9 vừa qua, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 11-2012. Cô Đồng Thị Hoan, khu vực Bình Trung, cho biết: "Gia đình tôi rất ủng hộ việc mở rộng, nâng cấp hẻm, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho du khách, người dân đến chùa Hội Linh. Gia đình tôi tự nguyện phá bỏ hàng rào kiên cố và xây lại hàng rào mới trị giá 12 triệu đồng và hiến 10m2 đất để mở rộng hẻm". Chú Nguyễn Tương Lai, một trong những người dân đầu tiên tự nguyện đập bỏ hàng rào kiên cố để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, chia sẻ: "Vì lợi ích chung của cộng đồng, tôi tự nguyện phá bỏ hàng rào kiên cố và xây lại với số tiền 18 triệu đồng và hiến đất để mở rộng đường…".

Mô hình vận động nhân dân hiến đất, mở tuyến đường từ Quốc lộ 91B đến chùa Liên Trì (khu vực Thới Thạnh), phường Thới An Đông với chiều dài 417m, rộng 5m, do Hội CCB phường thực hiện cũng là mô hình đạt được sự đồng thuận cao trong bà con địa phương. Theo ông Bùi Văn Lượng, Chủ tịch Hội CCB phường, đây là tuyến đường mở mới hoàn toàn với tổng diện tích đất do bà con hiến làm đường trên 2.000m2, trị giá trên 2 tỉ đồng. Ngoài ra, Hội CCB còn vận động hội viên, bà con khu vực đóng góp 380 triệu đồng để làm nền hạ, đổ cát tuyến đường và xây cầu bê-tông chiều dài 24m, rộng 3m, nối liền qua chùa Liên Trì. Ông Bùi Văn Lượng nói: "Tuyến đường này mở thẳng ra Quốc lộ 91B, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con khu vực đi lại và các tín đồ, khách thập phương đến viếng chùa. Hiện tại, phần đổ cát làm nền hạ và xây cầu đã hoàn thành. Sắp tới, Hội CCB phường sẽ tiếp tục vận động mạnh thường quân đóng góp để bê-tông hóa tuyến đường…".

Đồng chí Trần Lê Mộng Châu, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Bình Thủy, cho biết: "Ngay từ đầu năm 2012, lãnh đạo Ban Dân vận chỉ đạo từng địa phương, đoàn thể khảo sát, lập kế hoạch xây dựng và đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình "Dân vận khéo" và thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các địa phương, đoàn thể triển khai thực hiện các mô hình. Qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp các địa phương, đoàn thể đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình dân vận khéo, nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội địa phương phát triển. Tuy nhiên, quá trình thực hiện từng lúc, từng nơi chưa được thường xuyên, do thiếu sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, do đó hiệu quả một số mô hình chưa cao… Để thúc đẩy phong trào và nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo" hiệu quả, Quận ủy sẽ tiếp tục quán triệt trong hệ thống chính trị, toàn đảng bộ để tất cả cán bộ, đảng viên góp phần vận động nhân dân đồng lòng thực hiện.

Bài, ảnh: ĐỒNG TÂM

Chia sẻ bài viết