27/06/2018 - 07:45

Nhiều mô hình dân vận khéo hiệu quả 

Những năm qua, hệ thống chính trị xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai đã tập trung vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chú trọng phát triển kinh tế hộ gia đình… Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình “dân vận khéo” mang hiệu quả kinh tế cao,  góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng  phát triển.

Cán bộ xã Xuân Thắng (bên trái) thăm mô hình kinh tế hiệu quả của nông dân. Ảnh: THANH THY
Cán bộ xã Xuân Thắng (bên trái) thăm mô hình kinh tế hiệu quả của nông dân. Ảnh: THANH THY

Mô hình trồng bưởi da xanh của gia đình anh Nguyễn Thanh Tiếng, ấp Thới Hòa B, được đánh giá là mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao ở xã Xuân Thắng. Anh Tiếng cho biết: “Trước đây, 5.000m2 đất của gia đình tôi chủ yếu trồng đu đủ, cà, mướp… thu nhập bấp bênh. Nghe cán bộ xã, ấp vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng nên tôi và nhiều bà con làm theo. Qua những lần tham quan các mô hình sản xuất hiệu quả, tôi quyết đầu tư trồng 150 gốc bưởi da xanh và đạt hiệu quả cao”.

Theo anh Tiếng, năm 2017, vườn bưởi bắt đầu có trái, gia đình anh có thu nhập vụ đầu hơn 40 triệu đồng. Dự kiến từ nay đến cuối năm thu lợi từ vườn bưởi da xanh sẽ cho gia đình anh khoảng 100 triệu đồng. Hiện nay, anh Tiếng đã quyết định thuê thêm 8.000m2 đất để trồng 300 gốc bưởi da xanh, 150 gốc cam mật. Ngoài ra, anh Tiếng còn chiết bưởi nhân giống bán được khoảng 60 triệu đồng/năm. Trong lúc chờ bưởi có trái, anh trồng ổi và thu nhập 130 triệu đồng/năm...

Trước đây, trên 5.000m2 đất, gia đình anh Nguyễn Thanh Phong, ở ấp Thới Hòa B, trồng màu, nhưng hiệu quả kinh tế thấp. Sau khi được cán bộ xã, ấp vận động, anh Phong đầu tư trồng 180 gốc cam xoàn, 100 gốc bưởi da xanh. Anh Phong cho biết: “Nhờ Hội Nông dân xã vận động vào Tổ hợp tác làm vườn, bà con chúng tôi có điều kiện trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, được hướng dẫn khoa học kỹ thuật vào các khâu trồng, chăm sóc cây nên vườn cam, bưởi của gia đình phát triển xanh tốt. Mới đây, gia đình tôi còn được hỗ trợ 40 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để đầu tư các chi phí sản xuất. Năm 2017, cam xoàn cho trái chiếng, gia đình tôi thu nhập khoảng 60 triệu đồng. Vụ cam năm nay, dự kiến sẽ cho thu nhập hơn 100 triệu đồng; 100 gốc bưởi chuẩn bị cho trái... hứa hẹn cuộc sống gia đình tôi khấm khá hơn”.

Bên cạnh việc vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cán bộ xã Xuân Thắng còn quan tâm giải quyết việc làm, giúp người dân có thêm thu nhập. Một trong những mô hình tiêu biểu là cơ sở may Xuân Nhi của gia đình anh Phạm Tấn Lộc ở ấp Thới Xuân. Chị Phạm Thanh Tuyền ở ấp Thới Xuân, chia sẻ: “May gia công rất phù hợp với chúng tôi, vì vừa tranh thủ làm việc nhà mà có thêm thu nhập. Nhờ nghề may, mỗi tháng tôi có thêm 3-5 triệu đồng”.

Trước đây, anh Tấn Lộc làm công nhân một công ty may ở thành phố Hồ Chí Minh; sau đó, anh về quê nhận hàng may gia công. Được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã giới thiệu vay vốn, hỗ trợ máy may, anh Lộc mở cơ sở may gia công, giải quyết việc làm cho chị em trong xã. Ban đầu mô hình của anh chỉ có 10 chị em tham gia, sau tăng lên 28 người. Ngoài ra, có 4 chị mượn máy về làm ban đêm. Anh Tấn Lộc nói: “Nhờ các cán bộ xã hỗ trợ vay vốn, tôi có điều kiện mở rộng cơ sở may. Hiện nay, mỗi năm, gia đình tôi có thu nhập khoảng 200 triệu đồng”.

Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Nhan, Trưởng Khối vận xã Xuân Thắng, thực hiện chủ trương của Huyện ủy Thới Lai về phát triển kinh tế hộ gia đình, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể xã tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng, cải tạo vườn tạp, trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, tăng cường tổ chức tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ vốn vay giúp nông hộ nâng cao thu nhập trên cùng diện tích canh tác. Đồng thời, chú trọng xây dựng, hỗ trợ các mô hình giải quyết việc làm cho nông dân... Nhờ đó, năm 2017, xã có 12 mô hình “Dân vận khéo” mang lại hiệu quả thiết thực. Năm 2018, qua phát động mặt trận, ngành, đoàn thể, tổ dân vận đã đăng ký thực hiện 18 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Thời gian tới, hệ thống chính trị xã Xuân Thắng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương về phát triển kinh tế hộ gia đình; quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm… góp phần nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

THANH THY

Chia sẻ bài viết