14/01/2018 - 10:21

Nhiều loại thuốc thú y, chăn nuôi, thủy sản và các loại thực phẩm không hóa đơn, chứng từ bị thu giữ 

(CT)- Chiều 13-1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ cho biết, lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng phối hợp với Công an phường Thường Thạnh, quận Cái Răng kiểm tra Cửa hàng thuốc thú y, thủy sản Kim Long (ở khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng) và 2 kho hàng trực thuộc cửa hàng, do ông Đoàn Xuân Tùng (SN 1981) làm chủ. Qua kiểm tra phát hiện nhiều loại thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thủy sản, dụng cụ kim chích vật nuôi không hóa đơn chứng từ; không giấy chứng nhận thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam. Qua đó, lực lượng thu giữ 17 thùng carton và 7 thùng nhựa các loại thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thủy sản, dụng cụ kim chích vật nuôi… kể trên. Trong đó có một số hàng ngoại nhập.

Lực lượng Cảnh sát kinh tế đang vận chuyển các loại thuốc thú y, chăn nuôi, thủy sản về nơi tạm giữ.

Lực lượng Cảnh sát kinh tế đang vận chuyển các loại thuốc thú y, chăn nuôi, thủy sản về nơi tạm giữ.

Trước đó, lúc 13 giờ 30 phút ngày 12-1, lực lượng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ cũng đã kiểm tra Công ty TNHH TM&DV Thanh Loan (ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) và cửa hàng Cô Sáu- Cô Bảy (ở đường Phan Đình Phùng, phường Tân An, thuộc Công ty Thanh Loan) cùng 3 kho hàng của cửa hàng. Qua đó, lực lượng phát hiện 1.984 sản phẩm rượu, bia, nước giải khát, bánh, kẹo, sữa các loại có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài. Trong đó, có 20 bình Heineken loại 5 lít xuất xứ Hà Lan, 46 thùng ken xuất xứ Pháp và các loại rượu ngoại như: Hennessy, Chivas, Martini, Macallan, Vodka… Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, bà Trần Thị Kim Loan, Giám đốc Công ty Thanh Loan không cung cấp được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên. 

Các loại bia, rượu, nước giải khát, bánh, kẹo bị thu giữ.

Các loại bia, rượu, nước giải khát, bánh, kẹo bị thu giữ.

Hiện các vụ việc trên công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ.

S.HÀ

Chia sẻ bài viết