23/07/2017 - 17:25

Nhiều hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 2017), ngày 23-7, tại tỉnh Quảng Trị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng Đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TTXVN

Trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng Đoàn công tác đã đặt vòng hoa, thắp hương tại Đài tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, máu xương, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống hòa bình, hạnh phúc của nhân dân.

Sau lễ viếng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Đoàn công tác đã thắp hương lên từng phần mộ của các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

* Cùng ngày, tại TP Cần Thơ, Quận đoàn Bình Thủy phối hợp với các đơn vị: Quận đoàn Ninh Kiều và Huyện đoàn Phong Điền tổ chức viếng và dọn dẹp vệ sinh Nghĩa trang Liệt sĩ Long Tuyền.

Đoàn viên thanh niên thắp hương tại mộ phần liệt sĩ Nguyễn Việt Hồng. Ảnh: Q. THÁI

 

Hơn 200 cán bộ, đoàn viên thanh niên đến từ các cơ sở Đoàn đã thắp hương tại Tượng đài Liệt sĩ, các phần mộ anh hùng, liệt sĩ, đồng thời làm cỏ, quét dọn trong khuôn viên nghĩa trang thêm sạch, đẹp. Theo Ban Thường vụ Quận đoàn Bình Thủy, dịp kỷ niệm 27-7, tuổi trẻ quận còn vận động hơn 40 triệu đồng tặng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Quận đoàn cũng sẽ tổ chức Lễ “Thắp nến tri ân”, với sự tham gia của 800 đoàn viên thanh niên. Tại buổi lễ, Quận đoàn cũng sẽ trao 30 phần quà cho các gia đình chính sách, với tổng trị giá 15 triệu đồng.

* Ngày 23-7, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội quận Cái Răng phối hợp Trung tâm Y tế quận tổ chức khám, cấp phát thuốc  miễn phí cho 300 gia đình chính sách tại phường Phú Thứ. Tổng trị giá đợt khám, cấp thuốc là khoảng 30 triệu đồng.

Bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân nghèo. Ảnh: MỸ TÚ

 

* Tại UBND phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, Hội bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP Cần Thơ tổ chức buổi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 400 bệnh nhân nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn quận. Tham gia buổi khám bệnh, cấp thuốc có đoàn y, bác sĩ thiện nguyện công tác tại nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố. Thuốc cấp cho bệnh nhân nghèo do Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tài trợ với tổng trị giá 40 triệu đồng.

Dịp này, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố đã trao tặng 100 phần quà (mỗi phần trị giá 100.000 đồng, gồm đường, sữa, bánh ngọt) cho nạn nhân chất độc da cam.

TTXVN - Nhóm PV

Chia sẻ bài viết