25/04/2012 - 22:46

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 37 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và 126 năm Ngày Quốc tế Lao động

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất cho Thiếu tướng Lê Thanh Sơn, Anh hùng LLVT nhân dân, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cần Thơ. Ảnh: ANH DŨNG

(CT)- Ngày 25-4-2012, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 37 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2012). Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Quân khu 9, lãnh đạo TP Cần Thơ qua các thời kỳ, quý mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân, cùng các cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố dự buổi họp mặt.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống đấu tranh giành độc lập dân tộc của quân và dân ta, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước ngày 30-4-1975; ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường của quân và dân TP Cần Thơ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và sự kiện giải phóng TP Cần Thơ ngày 30-4-1975... Phát huy truyền thống vẻ vang đó, từ sau giải phóng đến nay, LLVT thành phố luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Chủ tịch nước tặng danh hiệu anh hùng LLVT thời kỳ đổi mới và được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng nhiều Huân chương, danh hiệu cao quý.

Dịp này, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Bộ CHQS thành phố đã tổ chức trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất cho Thiếu tướng Lê Thanh Sơn, Anh hùng LLVT nhân dân, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cần Thơ và trao Huy chương Quân kỳ Quyết thắng cho 42 cán bộ trong LLVT thành phố.

* Cùng ngày, Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN quận Bình Thủy tổ chức họp mặt kỷ niệm 37 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 126 năm Ngày Quốc tế Lao động và 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào mùa xuân năm 1975; nêu lịch sử hình thành và ý nghĩa của ngày Quốc tế Lao động 1-5; ôn lại cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Dịp này, UBND TP Cần Thơ cũng tặng cờ thi đua, bằng khen cho nhiều tập thể của quận Bình Thủy đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2010, 2011.

* Cùng thời gian trên, UBND huyện Phong Điền cũng đã tổ chức lễ khánh thành trụ sở làm việc các phòng chức năng của huyện nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn 30-4 và 1-5. Công trình các phòng chức năng của huyện do UBND huyện làm chủ đầu tư có tổng diện tích hơn 870m2, quy mô 1 trệt, 1 lầu với tổng mức đầu tư hơn 5,1 tỉ đồng. Công trình đưa vào sử dụng sẽ giải quyết nơi làm việc ổn định cho 7 đơn vị gồm: Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội; Phòng Văn hóa thông tin; Tổ chức phát triển quỹ đất; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; Trung tâm trợ giúp pháp lý và Chi cục thống kê huyện.

Cùng ngày, UBND huyện Phong Điền tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng Trạm y tế xã Mỹ Khánh. Trạm y tế xã Mỹ Khánh được xây dựng trên phần đất có tổng diện tích trên 2.700m2. Trong đó, diện tích xây dựng trạm trên 435m2, có 18 phòng khám và chữa trị bệnh cho người dân. Ngoài trụ sở chính, Trạm y tế xã Mỹ Khánh còn được đầu tư xây dựng cổng, tường rào, sân, trang bị điện nước, hệ thống phòng cháy và báo cháy, lò đốt rác... Tổng kinh phí xây dựng trên 7,8 tỉ đồng, do Ngân sách Nhà nước đầu tư. Trạm còn được đầu tư trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh đa khoa cho người dân tại địa phương.

* Dịp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ cũng vừa tổ chức cho 24 đồng chí (trong đó có 18 đồng chí là cán bộ, công chức trong ngành Kiểm tra Đảng các cấp của thành phố) đi viếng và dâng hương Nhà bia di tích lịch sử Ban Kiểm tra Trung ương Cục miền Nam, đền Bến Dược; thăm địa đạo Củ chi và Căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Hoạt động này nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra Đảng các cấp.

NHÓM PHÓNG VIÊN VÀ CTV

Chia sẻ bài viết