08/02/2018 - 11:20

Nhiều hoạt động thăm, tặng quà, họp mặt nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 

(CT)- Ngày 7-2, các đoàn cán bộ đại diện Thành ủy- HĐND- UBND- UBMTTQVN thành phố đã đến chúc Tết, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, ân cần thăm hỏi, trao quà của Thành ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN thành phố cho các gia đình chính sách tiêu biểu quận Cái Răng. Ảnh: TÂM KHOA

Đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, ân cần thăm hỏi, trao quà của Thành ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN thành phố cho các gia đình chính sách tiêu biểu quận Cái Răng. Ảnh: TÂM KHOA

Đoàn do đồng chí Lê Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, làm Trưởng đoàn, đến chúc Tết và tặng quà 80 gia đình chính sách tiêu biểu và 20 hộ nghèo quận Cái Răng. Mỗi gia đình chính sách được tặng phần quà trị giá 600.000 đồng; mỗi hộ nghèo được tặng phần quà trị giá 500.000 đồng.

Đoàn do đồng chí Đào Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, làm Trưởng đoàn thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Thới Lai. Đoàn trao 100 phần quà cho gia đình chính sách, trị giá 600.000 đồng/phần và 20 phần quà cho hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá 500.000 đồng/phần.

Tại quận Bình Thủy, Đoàn do đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, làm Trưởng đoàn, dự họp mặt, chúc Tết và tặng 80 phần quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận. 

Ông Nguyễn Quang Nghị, Bí thư Huyện ủy Phong Điền, thăm hỏi và trao quà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: TUYẾT NHUNG

Ông Nguyễn Quang Nghị, Bí thư Huyện ủy Phong Điền, thăm hỏi và trao quà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: TUYẾT NHUNG

Đồng chí Phạm Minh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cùng lãnh đạo huyện Phong Điền thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ trên địa bàn huyện. Đoàn đến thăm và trao 100 phần quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các cụ trên 100 tuổi, các gia đình chính sách, người có công cách mạng tại thị trấn Phong Điền, xã Tân Thới và xã Trường Long (trị giá 600.000 đồng/phần). Dịp này, huyện Phong Điền trao quà Tết cho 8 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 19 cụ trên 100 tuổi, trị giá 500.000 đồng/phần.

Tại các nơi đến, lãnh đạo thành phố, lãnh đạo địa phương thông tin tóm tắt tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh thành phố năm 2017; ân cần thăm hỏi sức khỏe, gởi lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng đến các gia đình, mong các gia đình đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; đồng thời giáo dục con cháu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp sức cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội…

* Cùng ngày, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Cần Thơ tổ chức họp mặt văn nghệ sĩ mừng Xuân Mậu Tuất 2018.

Hiện nay, có gần 600 văn nghệ sĩ đang sinh hoạt tại 9 hội chuyên ngành trực thuộc Liên hiệp các Hội Văn học- Nghệ thuật TP Cần Thơ, trong đó có gần 200 hội viên chuyên ngành Trung ương. Tại buổi họp mặt, các văn nghệ sĩ cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo thành phố và đề xuất một số vấn đề như hỗ trợ để Liên hiệp các Hội Văn học- Nghệ thuật thành phố có trụ sở làm việc đáp ứng đủ nhu cầu; tăng chính sách ưu đãi cho văn nghệ sĩ; có chế độ bồi dưỡng hằng tháng cho lãnh đạo các hội chuyên ngành… Lãnh đạo thành phố đã ghi nhận những đề xuất trên và sẽ xem xét trong thời gian tới.

Đại diện Đoàn chúc Tết các tôn giáo (bên trái) tặng quà lãnh đạo UBND thành phố. Ảnh: TÂM KHOA

Đại diện Đoàn chúc Tết các tôn giáo (bên trái) tặng quà lãnh đạo UBND thành phố. Ảnh: TÂM KHOA

* Ngày 7-2, các Đoàn đại diện các tôn giáo gồm: Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố, Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố, Tịnh Độ Cư Sĩ, Ban Qui ước Đạo Cao Đài, Hội thánh Báp Tít TP Cần Thơ đến thăm, chúc Tết Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố.

Đại diện các tổ chức tôn giáo cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt của lãnh đạo thành phố để các tôn giáo hoạt động đạo sự đúng tôn chỉ, mục đích, quy định pháp luật. Dịp này, các tôn giáo gởi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố.

Lãnh đạo thành phố cũng thông tin tóm tắt những kết quả nổi bật thành phố đạt được trong năm 2017 và ghi nhận đóng góp của bà con tín đồ các tôn giáo trong sự phát triển chung của thành phố. Trong đó, nổi bật các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, với tổng trị giá hơn 75 tỉ đồng...

* Đoàn Đại diện Trường Quân sự Quân khu 9, Kiểm toán Nhà nước khu vực 5, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đến thăm, chúc Tết UBND thành phố.

Đại diện các Đoàn cảm ơn sự quan tâm, hợp tác và tạo điều kiện của UBND TP Cần Thơ năm qua để các đơn vị thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, gởi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018 đến lãnh đạo UBND thành phố.

* Ngày 7-2, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ tổ chức họp mặt các đồng chí nguyên là nữ lãnh đạo, cán bộ Hội LHPN thành phố qua các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Mừng Đảng quang vinh- Mừng Xuân Mậu Tuất 2018.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống, vai trò phụ nữ Cần Thơ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; thông tin tóm tắt những kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào thi đua của phụ nữ thành phố thời gian qua. Dịp này, các đại biểu giao lưu với nhân chứng lịch sử tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; góp ý, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác và cuộc sống…

* Ngày 7-2-2018, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ tổ chức chương trình họp mặt “Tết sum vầy 2018”, tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ. Tại buổi họp mặt, đồng chí Lê Xuân Trị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Cần Thơ chúc Tết và động viên các công nhân lao động ra sức thi đua lao động giỏi, sáng tạo, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, cùng doanh nghiệp thực hiện đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong thời gian tới.

Dịp này, LĐLĐ thành phố phối hợp các doanh nghiệp tổ chức chương trình bán hàng giảm giá cho công đoàn viên và công nhân lao động. LĐLĐ TP Cần Thơ trao 250 phần quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 500.000 đồng.

* Trong 2 ngày 6 và 7-2-2018, Công đoàn Viên chức TP Cần Thơ  và LĐLĐ các quận: Bình Thủy, Ninh Kiều, Thốt Nốt cũng tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, họp mặt, tặng quà.

Ban Thường vụ LĐLĐ quận Bình Thủy tổ chức đoàn đến thăm, chúc Tết các doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận và tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại: Chi nhánh Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai tại Cần Thơ, Công ty TNHH Nhựa Trung Nghĩa; Công ty Bảo vệ Ngày và đêm. LĐLĐ quận Thốt Nốt tổ chức nhiều chương trình văn nghệ đặc sắc, múa lân, bốc thăm trúng thưởng, bữa cơm tất niên cùng người lao động;…

Dịp này, nhiều phần quà Tết từ LĐLĐ thành phố, LĐLĐ các quận, Công đoàn viên chức được trao tặng đến công nhân lao động khó khăn, cán bộ, công chức, viên chức, lao động…       

* Cũng trong ngày 7-2, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ tổ chức họp mặt 150 cán bộ Đoàn tiêu biểu năm 2018.

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo Thành đoàn đánh giá cao đóng góp của các “thủ lĩnh” thanh niên, góp phần vào thành tích chung công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của thành phố. Đồng thời, đề nghị đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở cần sâu sát, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm đoàn viên, thanh niên để có biện pháp giúp đỡ. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn, lựa chọn những phần việc thanh niên phù hợp với thực tiễn đơn vị, địa phương, tạo điểm nhấn trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi...

Dịp này, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, giáo dục được Ban Thường vụ Thành đoàn tặng Bằng khen.

* Trước đó, tối 6-2, Đội Công tác xã hội - từ thiện (Chi đoàn Báo Cần Thơ) cùng nhóm chia sẻ yêu thương TP Cần Thơ tổ chức thăm và tặng quà người già neo đơn, hộ nghèo và công nhân vệ sinh môi trường.

Các thành viên trong Đoàn đến thăm hỏi, chúc Tết bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người bán vé số, người già neo đơn và công nhân vệ sinh môi trường làm việc ca đêm trên các tuyến đường nội ô thành phố. Dịp này, Đoàn tặng 75 phần quà (gồm gạo, mì gói, dầu ăn...), tổng trị giá hơn 15 triệu đồng.

* Trong 2 ngày 6 và 7-2-2018, cán bộ, nhân viên Công ty Dịch vụ Mobifone khu vực 9 (Công ty Mobifone) đến thăm, tặng quà Tết 5 hoàn cảnh khó khăn tại các phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều), phường Thường Thạnh (quận Cái Răng), phường Trà An (quận Bình Thủy).

Dịp này, cán bộ, nhân viên công ty tặng mỗi trường hợp phần quà trị giá tương đương 1 triệu đồng, do cán bộ, nhân viên Phòng Kế toán đóng góp hỗ trợ. Đây là hoạt động thường niên của công ty, góp phần giúp các hoàn cảnh khó khăn vui Xuân, đón Tết.

NHÓM PV

Chia sẻ bài viết