27/07/2018 - 22:13

Nhiều hoạt động thăm hỏi, chăm lo cho gia đình chính sách 

(CT) - Ngày 27-7-2018, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, làm Trưởng đoàn, cùng Quận ủy Ninh Kiều đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2018).

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ thăm hỏi sức khỏe, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Bình ở phường An Phú, quận Ninh Kiều.

Đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hữu Phước, phường Cái Khế, vừa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh: ANH DŨNG

 Đoàn đến thăm 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 3 gia đình liệt sĩ, thương binh. Đồng chí Phạm Văn Hiểu ân cần thăm hỏi, bày tỏ lòng biết ơn đối với các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, những người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống để làm gương sáng cho con cháu noi theo. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao sự giúp đỡ của nhân dân và chính quyền địa phương đối với các gia đình chính sách thời gian qua và đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các gia đình chính sách ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế bền vững thời gian tới.

Dịp này, đồng chí Phạm Văn Hiểu tặng mỗi gia đình phần quà trị giá 2 triệu đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa.

* Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh-  Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018), sáng 27-7-2018, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN quận Ninh Kiều tổ chức họp mặt, tặng quà 100 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn. Đến dự có các đồng chí: Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND thành phố Võ Thành Thống ghi nhận công lao đóng góp và sự hy sinh của các gia đình chính sách quận Ninh Kiều đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương. Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy và quận Ninh Kiều trao mỗi gia đình phần quà trị giá 800.000 đồng.

Sau buổi họp mặt, đồng chí Võ Thành Thống, đồng chí Mai Thanh Dân cùng lãnh đạo quận Ninh Kiều đến thăm, tặng quà ông Lê Thanh Long, thương binh 3/4, khu vực 2, phường Thới Bình; ông Nguyễn Hữu Phước, vừa được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Thuyền trưởng tàu 69, Đoàn tàu không số, khu vực 5, phường Cái Khế và ông Lê Thành Minh, thương binh ¾, khu vực 2, phường An Hòa.

Đồng chí Võ Thành Thống cùng đoàn đến dự họp mặt kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ tại phường An Khánh, trao 50 phần quà cho gia đình chính sách trong phường (mỗi phần trị giá 500.000 đồng) do Báo Gia đình Việt Nam vận động Ngân hàng Ngoại thương Chi nhánh Cần Thơ tài trợ.

* Cùng ngày, Huyện ủy – UBND huyện Phong Điền tổ chức họp mặt gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2018).

Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống, sự cống hiến vẻ vang của các thế hệ cha anh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Dịp này, Thành ủy, UBND thành phố tặng 100 phần quà (trị giá 500.000 đồng/phần) cho các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn. Huyện Phong Điền tặng 206 phần quà cho các gia đình chính sách, với tổng trị giá 103 triệu đồng từ nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

* Ngày 27-7, lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ đến thăm, tặng quà 20 gia đình chính sách tiêu biểu phường Thới Long, quận Ô Môn. Lãnh đạo quận Ô Môn thành lập các đoàn đến thăm, tặng quà 120 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn. UBND quận khởi công xây nhà tình nghĩa tặng gia đình ông Ngô Minh Thiện, người có công với cách mạng, phường Châu Văn Liêm, với số tiền hỗ trợ 57 triệu đồng, do quận vận động Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Cần Thơ tài trợ; bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Huỳnh Thị Oanh, gia đình chính sách phường Thới Long, với số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng, do quận vận động Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết TP Cần Thơ tài trợ.

Trước đó, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ tặng 100 phần quà, 20 xe đạp và 3.000 quyển tập cho con em gia đình chính sách xã Trường Long, huyện Phong Điền, ước tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng.

* Ngày 27-7, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hòn Đất (Kiên Giang), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang, các lực lượng vũ trang long trọng tổ chức lễ truy điệu, an táng 66 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia và trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Từ năm 2001 đến nay, Kiên Giang đã tìm kiếm, quy tập được 1.997 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia đưa về nước an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh.

Nhóm PV

Chia sẻ bài viết