21/12/2017 - 09:45

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 

(CT)- Ngày 20-12, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ tổ chức đoàn đến thăm và chúc mừng Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2017). Tại đây, ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ đã gởi lời chúc sức khỏe đến cán bộ, hội viên CCB. Đồng thời mong các CCB tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong công tác và cuộc sống. Hội CCB thành phố tiếp tục xây dựng thêm nhiều mô hình mới, hiệu quả trong giúp đỡ hội viên nâng cao đời sống, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị…

Dịp này, Đoàn cũng đến thăm và chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

Đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ đến thăm và chúc mừng tại Hội Cựu chiến binh thành phố. Ảnh: Phạm Trung

* Sáng 20-12, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) quận Ô Môn tổ chức Liên hoan Văn nghệ quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) quận năm 2017, với sự tham gia của 135 diễn viên. Các diễn viên biểu diễn 28 tiết mục với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam; phản ánh phẩm chất, cuộc sống, lao động, học tập và rèn luyện của LLVT quận trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay…

* Cùng ngày, UBND huyện Thới Lai tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân Việt Nam, với sự tham dự của gần 200 đại biểu là lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện qua các thời kỳ; đại diện các ban, ngành, đoàn thể; cán bộ, chiến sĩ LLVT... Các đại biểu đã ôn lại truyền thống 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, những chiến công của LLVT thành phố, LLVT huyện Thới Lai trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Dịp này, UBND huyện và Ban CHQS huyện tặng 83 phần quà cho các đại biểu.

* Cùng ngày, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quận Ô Môn, Ban Chỉ đạo 1237 thành phố Cần Thơ tổ chức lễ truy điệu cải táng hài cốt liệt sĩ Đoàn Văn Công. Đến dự có đại diện Ban Chỉ đạo 1237 Quân khu, TP Cần Thơ và quận Ô Môn, huyện Thới Lai.

Hài cốt liệt sĩ Đoàn Văn Công được quy tập tại huyện Thới Lai là địa phương quân của huyện Ô Môn. Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, đại diện Ban chỉ đạo 1237 thành phố- Đại tá Trần Hòa Hiệp, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các thế hệ cha anh đi trước đã hiến dâng đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự trường tồn của dân tộc. Việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ là một trong những việc làm thiết thực, nhằm góp phần thực hiện công tác “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”. Sau khi dành phút mặc niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu thực hiện nghi thức cải táng đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đến nay Ban chỉ đạo 1237 TP Cần Thơ đã quy tập và cải táng được 19 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 6 liệt sĩ biết được thông tin, quê quán, còn 13 liệt sĩ không biết họ tên, đơn vị.

* Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bình Thủy tổ chức họp mặt kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2017), 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và trao Huy hiệu 30, 40, 45, 50, 55 và 60 năm tuổi Đảng.

Dịp này, 45 đảng viên thuộc Đảng bộ quận Bình Thủy được nhận Huy hiệu 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. 6 cá nhân nguyên là cán bộ, sĩ quan quân đội Nhà máy X55, X56, Vùng 5 Hải quân- Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ huy Quân sự quận Bình Thủy có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng Quân đội Nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Đồng chí Võ Hoài Phong, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Bình Thủy được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

* Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Cần Thơ tổ chức đoàn đến thăm và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ đơn vị kết nghĩa Trung đoàn Bộ binh I thuộc Sư đoàn 330 (tại Chi Lăng, An Giang).

Đây là hoạt động thiết thực của Hội LHPN thành phố nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017), 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Qua đó  phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết quân dân; tạo không khí vui tươi, ấm áp  và tăng cường thêm mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố và cán bộ, chiến sĩ đơn vị kết nghĩa. Dịp này, Hội LHPN thành phố đã tặng đơn vị kết nghĩa và 10 phần quà cho cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn I có hoàn cảnh khó khăn.

Phạm Trung - Nguyễn Thắng - Quỳnh Lam

Chia sẻ bài viết