01/09/2017 - 11:55

Nhiều hoạt động kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại TP Cần Thơ 

(CT)- Sáng 1-9-2017, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2017). 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; các đồng chí lãnh đạo TP Cần Thơ qua các thời kỳ; các cán bộ lão thành cách mạng; Quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện lãnh đạo Quân khu 9, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung, cùng các đồng chí lãnh đạo TP Cần Thơ, các quận, huyện và các chức sắc tôn giáo, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên thành phố… đã đến dự.

Đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Anh Dũng

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh: Cách đây 72 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên tiến hành Tổng khởi nghĩa, đập tan ách thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật, lật đổ chế độ phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên Ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí Võ Thành Thống nhấn mạnh: Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ; Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một đảng cầm quyền; nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã đứng lên làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Hòa chung khí thế cách mạng của cả nước, sáng ngày 26/8/1945, hàng chục nghìn người đã dồn về sân banh Cần Thơ dự cuộc mít tinh lớn, đồng thời ra mắt Ủy ban dân tộc giải phóng tỉnh. Sau đó, đoàn người biểu dương lực lượng khắp các ngã đường trong thị xã kéo đến Dinh Xã Tây. Trước khí thế quật khởi của quần chúng, Tỉnh trưởng Lưu Văn Tào buộc phải giao chính quyền cho đại diện Ủy ban dân tộc giải phóng và tuyên bố giải tán chính quyền bù nhìn trong toàn tỉnh.

Ngày 28/8/1945, Ủy ban hành chính Nam Bộ đã ra quyết định thành lập Ủy ban Nhân dân tỉnh Cần Thơ do đồng chí Trần Văn Khéo làm Chủ tịch. Sự kiện chính trị trọng đại này đã kết thúc hơn nữa thế kỷ tồn tại của chế độ thực dân, phong kiến trên quê hương Cần Thơ, đồng thời đưa nhân dân Cần Thơ bước vào kỷ nguyên mới của độc lập tự do, góp phần cùng nhân dân cả nước làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 bất diệt, 72 năm qua, Đảng bộ tỉnh, TP Cần Thơ đã lãnh đạo phong trào cách mạng giành được nhiều thắng lợi vẻ vang, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đưa Cần Thơ ngày càng phát triển, trở thành đô thị loại 1, là trung tâm kinh tế, động lực phát triển của vùng ĐBSCL.

Trong 5 năm qua, tăng trưởng kinh tế luôn đạt mức bình quân 7,25%/năm; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 67.000 tỉ đồng; thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt mức 65,3 triệu đồng và dự kiến trong năm 2017 đạt mức 72,6 triệu đồng. Lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm đầu tư; quốc phòng – an ninh được giữ vững ổn định. Hệ thống chính trị được được củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng hiệu quả.

Chủ tịch UBND thành phố Võ Thành Thống khẳng định, thời gian tới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh phát triển hơn nữa nguồn nhân lực, trong đó chú trọng đào tạo đội ngũ chuyên gia nhằm xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ của thành phố; hoàn chỉnh và hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng để thu hút đầu tư; quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế; giải quyết tốt các vấn đề xã hội; củng cố quốc phòng - an ninh; không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân… để thành phố ngày càng xứng tầm là trung tâm động lực phát triển của vùng ĐBSCL.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Cần Thơ, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong toàn thành phố đoàn kết một lòng, ra sức thi đua, lao động sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm xây dựng TP Cần Thơ văn minh, giàu đẹp.

Trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể Ngành Dân y khu Tây Nam bộ và Huy hiệu Đảng cho 6 đảng viên

Tại Lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể Ngành Dân y khu Tây Nam bộ (Quân khu 9), vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước. Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung trao huy hiệu Đảng cho 6 đảng viên. Đồng chí Đào Chí Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Cần Thơ đại diện tuổi trẻ TP Cần Thơ phát biểu hạ quyết tâm phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 bất diệt, ra sức xây dựng TP Cần Thơ ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Anh Dũng

Tổ chức lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố và Tượng đài Bác Hồ

Trước khi diễn ra Lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Quân khu 9, TP Cần Thơ và các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng… đã đến dự Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ và Tượng đài Bác Hồ. Các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại, đã dành trọn cả cuộc đời và sự nghiệp cho nền độc lập – tự do – hạnh phúc của dân tộc; kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sỹ, các chiến sỹ cách mạng tiền bối, đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh cho đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, cùng lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Quân khu 9 và TP Cần Thơ, quận Ninh Kiều dự Lễ viếng Tượng đài Bác Hồ. Ảnh: Anh Dũng  

* Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang qua các thời kỳ.   

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đến thăm các đồng chí: Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng; Lê Nam Giới, nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Nguyễn Hà Phan, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang (cũ).

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (bìa phải) ân cần thăm hỏi sức khỏe đồng chí Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Ảnh: Q. Thái

Tại các điểm đến thăm, đồng chí Trương Hòa Bình đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, lãnh đạo TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận những đóng góp của các đồng chí trong sự nghiệp cách mạng, đồng thời mong các đồng chí tiếp tục có những đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

          ANH DŨNG - Q. THÁI

Chia sẻ bài viết