14/11/2018 - 22:07

Nhiều hoạt động bảo đảm an toàn giao thông 

Quận đoàn Ô Môn vừa phối hợp với Công an, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tổ chức "Hội thi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa" quận Ô Môn năm 2018. Hội thi thu hút 11 đội đến từ các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, các trường THCS trên địa bàn quận. Mỗi đội gồm 10-15 thành viên, là đoàn viên, giáo viên, học sinh.

Đội thi Trường THPT Lương Định Của thể hiện phần thi tự giới thiệu trong Hội thi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa.

Anh Phạm Văn Hậu, Bí thư Quận đoàn, cho biết: Các đội thi đã thể hiện tốt phần thi tự giới thiệu bằng hình thức sân khấu hóa; trả lời chính xác các câu hỏi liên quan đến quy định của Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, các văn bản có liên quan trong công tác bảo đảm trật tự ATGT; hùng biện chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong học sinh”. Chị Huỳnh Thị Hồng Thủy, Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Thới Long, nói: “Hội thi giúp chúng tôi có dịp tìm hiểu sâu hơn các quy định pháp luật về trật tự ATGT. Đồng thời, thông qua hội thi, tuyên truyền đến học sinh và người dân những quy định về ATGT, những hành vi nên tránh khi tham gia giao thông, nhằm góp phần kiềm chế tai nạn giao thông”. Còn em Lê Nguyễn Huỳnh Như, học sinh lớp 11A2 Trường THPT Thới Long, bộc bạch: “Tham gia hội thi, em nắm bắt được nhiều quy định về ATGT, từ đó xử lý tốt tình huống gặp phải khi tham gia giao thông và trong đời sống hằng ngày”.

Nhằm góp phần bảo đảm ATGT, năm 2018, Quận đoàn Ô Môn đã phối hợp với Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ, Ban Công tác Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Đoàn phường Thới Long vận động đoàn viên thanh niên và nhân dân đóng góp 45 triệu đồng xây dựng 1 cây cầu thanh niên; phối hợp với Đoàn phường Thới Long vận động mạnh thường quân và nhân dân đóng góp hơn 80 triệu đồng xây dựng công trình “Ánh sáng quê hương” 2 tuyến đường dài 4.300m. Quận đoàn phối hợp với Đoàn ủy Công an quận và các ban, ngành và Đoàn phường Thới An vận động nhân dân đóng góp hàng trăm triệu đồng xây dựng công trình “Ánh sáng an ninh” 5 tuyến đường dài hơn 12.000m. Bên cạnh đó, Quận đoàn chỉ đạo các tổ chức đoàn cơ sở ra quân vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm che khuất tầm nhìn, trồng cây xanh, trồng bông để xây dựng các tuyến đường sáng- xanh- sạch- bảo đảm ATGT...     

Anh Phạm Văn Hậu cho biết: Với nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện các công trình, phần việc của Đoàn Thanh niên quận, từ đầu năm 2018 đến nay, quận Ô Môn không có đoàn viên thanh niên, học sinh bị tai nạn nghiêm trọng. Những hoạt động của Đoàn Thanh niên quận đã góp phần kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn. Trong 10 tháng, trên địa bàn quận xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người, giảm 2 người chết so với cùng kỳ.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết