14/08/2017 - 21:34

Nhiều giải pháp quản lý cư trú tại các thành phố trực thuộc Trung ương 

(CT) - Ngày 14-8-2017, tại TP Cần Thơ, Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Cảnh sát, chủ trì Hội thảo khoa học “Công tác quản lý cư trú tại các thành phố trực thuộc Trung ương – thực trạng và giải pháp” do Tổng cục Cảnh sát phối hợp với Công an TP Cần Thơ tổ chức.

Hơn 100 đại biểu đại diện lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Bộ Công an; công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương đến dự.

Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Cảnh sát phát biểu kết luận hội thảo. 

Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận, đánh giá, 10 năm qua, việc tổ chức thực hiện Luật Cư trú được các địa phương triển khai nghiêm túc, hiệu quả, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội các cấp, hỗ trợ đắc lực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự.

Quá trình thực hiện Luật Cư trú xuất hiện nhiều cách làm mới, sáng tạo như: cử cán bộ đến nhà dân hướng dẫn thủ tục đăng ký; ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký cư trú… được người dân đánh giá cao.

Bên cạnh kết quả đạt được, nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng, một số quy định Luật Cư trú chưa thật sự phù hợp trong điều kiện hiện nay; đội ngũ cán bộ làm công tác đăng ký, quản lý cư trú thiếu, hạn chế trình độ chuyên môn; ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý cư trú còn hạn chế nên việc tra cứu trao đổi thông tin về hộ khẩu, nhân khẩu còn chậm và chưa được cập nhật thường xuyên, dẫn đến hiệu quả công tác chưa cao.

Phát biểu kết luận hội thảo, Trung tướng Đồng Đại Lộc nhấn mạnh, thời gian tới, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội sẽ diễn biến phức tạp; biến động cư trú tại các thành phố lớn, khu chế xuất, công nghiệp và khu kinh tế ngày càng có xu hướng gia tăng.

Vì vậy, lực lượng Công an cần tăng cường biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác đăng ký, quản lý cư trú để nắm chắc từng hộ, nhân khẩu trên địa bàn, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết