11/03/2018 - 17:09

Nhiều giải pháp giúp nhân dân nâng cao đời sống 

Năm 2017, xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ giảm được 6,5% hộ nghèo và 3,74% hộ cận nghèo. Để đạt được kết quả đó, năm qua,  Đảng bộ xã tập trung thực hiện nhiều giải pháp, tích cực hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Đảng bộ xã đang tiếp tục triển khai, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp cụ thể để đạt mục tiêu giảm 7% hộ nghèo vào cuối năm 2018.

Ông Trần Hom, ấp Thới Trường 2 (bên phải) bày tỏ niềm vui khi được địa phương hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết.

Xã Thới Xuân có khoảng 30% đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chiếm 17,49% và hộ cận nghèo chiếm 6,5%. Đồng chí Danh Thành, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Đầu năm 2017, Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết chuyên đề xây dựng nông thôn mới, trong đó xác định đẩy mạnh phát triển kinh tế, giúp dân nâng cao đời sống, vươn lên thoát nghèo là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; đồng thời lãnh đạo hệ thống chính trị triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể, hiệu quả...

Theo đồng chí Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch Hội Nông dân (HND) xã, thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy xã, HND xã đã rà soát những hộ nghèo có nhu cầu vay vốn sản xuất, đề nghị Ngân hàng Chính sách -Xã hội cho 40 hội viên vay hơn 3 tỉ đồng để phát triển kinh tế gia đình, nâng tổng số toàn xã có 840 hội viên vay 25 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách - Xã hội. Đồng thời, tổ chức tập huấn kỹ chuyển giao thuật chăn nuôi cho hội viên. Nhờ vậy, nhiều hội viên đã xây dựng thành công mô hình nuôi heo sinh sản, bò, dê, gà vịt, cá lóc trong vèo, cá giống... đời sống vật chất dần được nâng lên.

Điển hình như anh Đào Dũng, hội viên ấp Thới Trường 1, được vay 45 triệu đồng, anh xây dựng mô hình nuôi cá lóc trong vèo, nuôi heo và gà vịt...đạt hiệu quả kinh tế cao và đã thoát nghèo vào cuối năm 2017. Tương tự, anh Thạch Bình ở ấp Thới Trường 1 vay vốn xây dựng mô hình nuôi dê, bước đầu mang lại hiệu quả. Anh Thạch Bình cho biết: “Được HND xã hỗ trợ vay 40 triệu đồng, tôi làm chuồng, mua 4 con dê nuôi. Vừa qua, dê đẻ được 4 con. Vợ chồng tôi ráng chăm sóc đàn dê để mau chóng thoát nghèo...”.        

Theo đồng chí Danh Thành, thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy xã, năm 2017, các ngành, đoàn thể xã Thới Xuân đã hỗ trợ nhân dân vay thêm hơn 4 tỉ đồng từ các ngân hàng để phát triển kinh tế; mở lớp đào tạo nghề cho 70 lao động nông thôn, giới thiệu việc làm cho 405 lao động. Hiện nay, toàn xã có hơn 200 hộ nuôi heo sinh sản, 14 hộ nuôi bò, 3 hộ nuôi dê, hơn 200 hộ nuôi cá lóc trong vèo và cá giống… Bên cạnh đó, các ngành, đoàn thể xã vận động nhân dân xây dựng hơn 500ha cánh đồng lớn và mời gọi 4 doanh nghiệp hỗ trợ sản xuất, bao tiêu lúa hàng hóa cho nhân dân; hỗ trợ cây giống và tập huấn kỹ thuật giúp nhân dân chuyển đổi diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái, rau màu. Đồng thời, đề nghị cấp trên hỗ trợ và vận động xã hội hóa được 1,42 tỉ đồng xây dựng 47 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết và nhà theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Chính phủ.

Ngồi trong ngôi nhà đại đoàn kết rộng 70m2 còn thơm mùi sơn, ông Trần Hom ở ấp Thới Trường 2, bộc bạch: “Vừa qua, được địa phương hỗ trợ 40 triệu đồng cất nhà tường, vợ chồng tui mừng lắm. Vợ chồng tui nhắc nhau cố gắng làm ăn, vươn lên no đủ hơn ”. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, đến cuối năm 2017, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 34 triệu  đồng, tăng hơn 5 triệu đồng so với năm 2016; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,99%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 3,74%...

Đồng chí Danh Thành, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Thời gian tới, "Đảng ủy tập trung chỉ đạo các ngành, đoàn thể tiếp tục hỗ trợ vốn, kỹ thuật giúp nhân dân phát triển kinh tế. Chúng tôi phấn đấu đến cuối năm 2018 thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,99%; xây 169 căn nhà tặng các gia đình khó khăn về nhà ở; đồng thời, cơ bản hoàn thành tất cả 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới để đầu năm 2019 sẽ ra mắt xã nông thôn mới...".

Năm 2017, Đảng ủy xã Thới Xuân chỉ đạo thực hiện đạt tất cả 14 chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Trong đó, tổng mức bán lẻ sản phẩm thương mại – dịch vụ đạt 142%; thu ngân sách đạt 103,47%, huy động trẻ em và học sinh ra lớp đạt 100%; vận động bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90% dân số; kết nạp đảng viên đạt 107,6% kế hoạch... Xã được tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua khối các xã, thị trấn của huyện. Đảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Chia sẻ bài viết