17/11/2013 - 20:21

Đảng bộ quận Cái Răng

Nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên

Từ đầu nhiệm kỳ 2010-2015 đến nay, Đảng bộ quận Cái Răng đã phát triển được 582 đảng viên (đạt 77,6% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ). Đạt được kết quả này là do các cấp ủy đảng trong quận chú trọng và triển khai thực hiện nhiều giải pháp trong công tác quy hoạch, tạo nguồn phát triển đảng viên.

Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ quận Cái Răng đề ra chỉ tiêu phát triển 750 đảng viên. Để thực hiện đạt chỉ tiêu, thời gian qua, Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Cái Răng đã xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trong quận triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả, nhất là thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, chăm bồi, giáo dục để ngày càng nhiều quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng.

Qua thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các công trình, phần việc, nhiều đoàn viên thanh niên quận Cái Răng đã trưởng thành, được kết nạp vào Đảng. Ảnh: QUỐC THÁI

Tìm hiểu thực tế công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ phường Ba Láng, đồng chí Nguyễn Văn Tích, Bí thư Đảng ủy phường, cho biết: Hàng năm, Đảng bộ phường phát triển đảng viên đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Trong đó, năm 2011 kết nạp 11 đảng viên, năm 2012 kết nạp 12 đảng viên, năm 2013 kết nạp 13 đảng viên. Theo đồng chí Nguyễn Văn Tích, nhằm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, hàng năm, Đảng ủy phường xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên; chỉ đạo các chi bộ rà soát lựa chọn những đoàn viên, hội viên, quần chúng tích cực đưa vào diện quy hoạch nguồn phát triển đảng viên. Đồng thời, Đảng ủy phường chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể phường và khu vực đẩy mạnh tổ chức thực hiện các phong trào hành động cách mạng tại địa phương. Trên cơ sở đó, Đoàn Thanh niên phường đẩy mạnh các phong trào: xây dựng các tuyến đường xanh - sạch - đẹp, đẩy mạnh cải cách hành chính, tuần tra canh gác bảo vệ an ninh trật tự; vận động thanh niên thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ Quân sự; Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường đẩy mạnh phong trào "5 không, 3 sạch", tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; Hội Cựu chiến binh phường tích cực vận động hội viên, cựu quân nhân bảo vệ an ninh trật tự, giúp nhau thoát nghèo…Qua các phong trào hành động cách mạng và phong trào thi đua yêu nước, bình quân mỗi năm các đoàn thể, chi bộ đã giới thiệu cho Đảng ủy phường xem xét đưa 15 đoàn viên, hội viên và quần chúng ưu tú đi học các lớp cảm tình Đảng. Hầu hết các đoàn viên, hội viên và quần chúng ưu tú sau khi được học lớp cảm tình Đảng đều ra sức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao nên được kết nạp vào Đảng. Điển hình như đồng chí Trần Thị Thùy Linh, Công chức Văn phòng thống kê. Được sự chăm bồi, giáo dục của Chi đoàn, Chi bộ, Linh ngày càng tiến bộ về nhiều mặt, thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân, nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân… Tháng 12-2012, Linh được kết nạp vào Đảng. Hay như đồng chí Nguyễn Ngọc Hân, cán bộ Hội LHPN phường tích cực vận động hội viên thực hiện phong trào "5 không, 3 sạch", tiết kiệm điện, góp vốn tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình… nên được kết nạp vào Đảng đầu năm 2013. Nhờ đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, đến nay, Đảng bộ phường Ba Láng có 10/10 chi bộ có ban chi ủy từ 3 đồng chí trở lên (tăng hơn 4 ban chi ủy so với đầu nhiệm kỳ 2010-2015).

Đảng bộ phường Lê Bình cũng là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy Cái Răng thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. Theo đồng chí Phan Hữu Bẻo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, từ đầu nhiệm kỳ 2010-2015 đến nay, Đảng bộ phường đã phát triển được 62 đảng viên. Nói về giải pháp trong công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ phường, đồng chí Phan Hữu Bẻo cho biết: "Hàng năm, Đảng ủy phường luôn chỉ đạo các chi bộ rà soát, lựa chọn những đoàn viên thanh niên và hội viên các đoàn thể, quân nhân xuất ngũ, lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng bảo vệ dân phố… có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, tích cực, tâm huyết trong các phong trào ở địa phương đưa vào nguồn quy hoạch phát triển đảng viên. Đồng thời, Đảng ủy phường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phát động đoàn viên, hội viên và quần chúng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các mô hình dân vận khéo trên nhiều lĩnh vực như: vệ sinh môi trường; xây dựng các tuyến đường xanh - sạch - đẹp, bảo vệ an ninh trật tự, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính… Qua đó, đã có nhiều đoàn viên, hội viên quần chúng tích cực được các ban, ngành, đoàn thể, chi bộ lựa chọn đề nghị Đảng ủy xem xét đưa đi học cảm tình Đảng và chăm bồi để kết nạp vào Đảng". Điển hình như đồng chí Trần Quang Triệu, cán bộ thú y phường. Với nhiệm vụ được giao, đồng chí Triệu đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, phòng dịch, không để bệnh dịch lây lan trên đàn gia súc; tích cực tham gia các phong trào đoàn thể và các phong trào thi đua của phường phát động nên được kết nạp vào Đảng đầu năm 2013. Đồng chí Trần Văn Chiến, hội viên Chi hội Cựu chiến binh khu vực Thạnh Mỹ, bộc bạch: "Tôi được kết nạp vào Đảng ngày 8-3-2013. Thời gian qua, tôi luôn nêu cao ý thức phấn đấu, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích cực vận động hỗ trợ học sinh nghèo, vận động giúp đỡ hội viên cựu chiến binh gặp hoàn cảnh khó khăn…". Theo đồng chí Phan Hữu Bẻo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, nhờ đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, đến nay, Đảng bộ phường có 15/17 chi bộ có ban chi ủy từ 3 đồng chí trở lên (tăng hơn 2 ban chi ủy so với đầu nhiệm kỳ 2010-2015).

Đồng chí Trần Văn Hai, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cái Răng, khẳng định: Không riêng Đảng bộ phường Ba Láng và Đảng bộ phường Lê Bình, từ đầu nhiệm kỳ (2010-2015) đến nay, tất cả 48 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy đều quan tâm công tác chăm bồi, kết nạp đảng viên. Tính đến nay, toàn quận đã kết nạp được 582 đảng viên (đạt 77,6% so với chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ quận đề ra trong cả nhiệm kỳ). Hầu hết các đảng viên mới được kết nạp đều nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tiên phong, xung kích trong các phong trào thi đua yêu nước và các phong trào hành động cách mạng tại cơ sở nên sau khi hết thời gian thử thách được BTV Quận ủy công nhận trở thành đảng viên chính thức. Nhờ đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, đến nay, Đảng bộ quận có 84,27% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở có ban chi ủy từ 3 đồng chí trở lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ. Đồng chí Trần Văn Hai nói: "Hiện nay, BTV Quận ủy đang chỉ đạo các cấp ủy Đảng tập trung quy hoạch nguồn phát triển đảng viên, tích cực chăm bồi, giáo dục những quần chúng ưu tú để tạo nguồn phát triển đảng viên. Phấn đấu trong năm 2014, Đảng bộ quận phát triển 170 đảng viên và năm 2015 phát triển 170 đảng viên, góp phần thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên nhiệm kỳ 2010 - 2015".

ANH DŨNG

 

Chia sẻ bài viết