04/06/2018 - 21:53

Nhiều công trình, phần việc bảo đảm an toàn giao thông 

Phường Thới An, quận Ô Môn có nhiều tuyến giao thông quan trọng, trong đó, có tuyến đường Trần Kiết Tường ngang qua địa bàn phường dài hơn 5km. Đây là tuyến đường nối trung tâm với các phường trong quận nên lưu lượng phương tiện tham gia giao thông khá nhiều.

Tuyến đường Trần Kiết Tường đoạn ngang qua phường Thới An luôn sạch đẹp, thông thoáng, đảm bảo ATGT. Ảnh: ANH DŨNG
Tuyến đường Trần Kiết Tường đoạn ngang qua phường Thới An luôn sạch đẹp, thông thoáng, đảm bảo ATGT. Ảnh: ANH DŨNG

Theo Trung tá Lý Văn Mức, Trưởng Công an phường, đầu năm 2017, Công an phường thực hiện mô hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) tuyến đường Trần Kiết Tường. Mỗi ngày, Công an phường cử 4 cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát 2 cuộc; thường xuyên tuyên truyền, vận động hơn 100 hộ dân sinh sống, buôn bán dọc 2 bên tuyến đường không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán, đậu xe; phối hợp các đoàn thể phường, nhân dân các khu vực Thới Hòa, Thới Trinh A, Thới Trinh B và Thới Trinh C vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm che khuất tầm nhìn và tháo dỡ mái che, biển quảng cáo sai quy định… Bên cạnh đó, Công an phường tổ chức cho người dân sinh sống dọc 2 bên tuyến đường ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; vận động nhân dân đóng góp lắp đặt 7 camera trên tuyến đường để bảo vệ an ninh trật tự và đảm bảo ATGT.

Nhờ vậy, từ năm 2017 đến nay, tuyến đường Trần Kiết Tường luôn sạch đẹp, thông thoáng. Chị Nguyễn Thi Kim Thoa, khu vực Thới Trinh A, nói: "Gia đình tôi bán cà phê nên trước đây, đôi lúc cơi nới bàn ghế để khách ngồi lấn chiếm vỉa hè. Từ năm 2017 đến nay, các chú công an phường thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, gia đình tôi không lấn chiếm vỉa hè nữa, tích cực cùng công an phường tuyên truyền, vận động khách hàng không đậu xe lấn chiếm đường gây cản trở và mất ATGT". 

Bên cạnh đó, Công an phường Thới An phối hợp các ngành, đoàn thể phường vận động nhân dân các khu vực: Thới Trinh C, Thới Thạnh, Thới Thuận, Thới Lợi A đóng góp xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an ninh trật tự và ATGT. Ông Nguyễn Văn Trung, khu vực Thới Thuận, nói: "Đầu năm 2018, công an phường và các đoàn thể xã vận động gia đình tôi đóng góp 300.000 đồng làm tuyến đèn đường trước nhà. Từ đó, người dân đi lại ban đêm rất an toàn, không có trộm cắp". Công an phường rà soát, mời 22 thanh niên chạy xe gắn máy lạng lách, nẹt pô, ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đưởng bộ. Theo Trung tá Lý Văn Mức, nhờ kiên quyết thực hiện các giải pháp, từ năm 2017 đến nay, địa bàn phường Thới An không xảy ra tai nạn giao thông gây chết người; chỉ có vài vụ va quẹt nhỏ.

Thời gian tới, Công an phường tiếp tục tham mưu Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo các ngành, đoàn thể, khu vực đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên và người dân nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ; phụ huynh chấp hành không lấn chiếm lòng đường khi đưa đón học sinh. Đồng thời, tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời ngăn ngừa, xử lý vi phạm; phối hợp các ngành, đoàn thể phường, khu vực vận động nhân dân đóng góp xây dựng thêm nhiều tuyến đèn đường…

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
quận Ô Môn