28/08/2018 - 07:45

Nhiều biện pháp đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh 

Quận Ô Môn có 7 trường nằm cạnh quốc lộ 91; 12 trường nằm cạnh các tuyến đường chính của quận. Để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường vào đầu giờ, cuối giờ; phụ huynh đậu xe dưới lòng đường chờ rước con giờ ra về; học sinh chạy xe hàng hai, hàng ba, lạng lách trên đường; học sinh được phụ huynh đưa đón bằng xe máy không đội mũ bảo hiểm…, thời gian qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, mang lại hiệu quả thiết thực.

Được đầu tư xây dựng và cải tạo mới, năm học 2018-2019, Trường THCS Lê Lợi sẽ bố trí góc sân trường khoảng 250m<sup>2</sup> làm nơi phụ huynh đậu xe khi đưa rước con.
Được đầu tư xây dựng và cải tạo mới, năm học 2018-2019, Trường THCS Lê Lợi sẽ bố trí góc sân trường khoảng 250m2 làm nơi phụ huynh đậu xe khi đưa rước con.

Theo ông Nguyễn Văn Trãi, Phó Trưởng Phòng GD&ĐT quận, Phòng ký liên tịch với Công an quận về việc xây dựng mô hình “Trường học không bạo lực học đường, không ma túy, bảo đảm an ninh trật tự - an toàn giao thông (ATGT), an toàn thực phẩm” triển khai đến các trường trong quận. Phòng chỉ đạo các trường đẩy mạnh tuyên truyền về trật tự, ATGT trong cán bộ, giáo viên nhân viên, phụ huynh và học sinh; tuyên truyền quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm y tế đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, giờ phát thanh măng non, các cuộc sinh hoạt ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp, họp phụ huynh học sinh. Các trường đóng kệ để mũ bảo hiểm học sinh; có giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, ATGT trước cổng trường và phối hợp UBND, công an phường chấn chỉnh việc tụ tập buôn bán, ăn xin trước cổng trường. Các trường tổ chức cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết không vi phạm ATGT, nếu vi phạm tùy mức độ sẽ xử lý kỷ luật hoặc không xét thi đua cuối năm học.

Song song đó, Phòng GD&ĐT quận chỉ đạo các trường bố trí “góc phụ huynh” (nơi phụ huynh đậu xe khi đưa, rước con). Ông Huỳnh Văn Phương, khu vực 1, phường Châu Văn Liêm, nói: “Tôi có con học Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo. Lâu nay, trường bố trí góc sân trường để phụ huynh đậu xe chờ rước con rất hợp lý, không gây ùn tắc giao thông, đảm bảo văn minh, lịch sự và ATGT”. Ông Cao Hoàng Tum, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi (phường Phước Thới), cho biết: “Lâu nay, do cơ sở vật chất xuống cấp, sân trường chật hẹp nên chưa bố trí “góc phụ huynh”. Năm học 2018-2019 này, trường được đầu tư xây dựng, cải tạo mới, sân trường rộng rãi, Ban Giám hiệu sẽ bố trí khoảng 250m2 góc sân trường để phụ huynh đậu xe khi đưa, rước con”. Các trường học trên quốc lộ và tuyến đường chính giờ ra về đều bố trí giáo viên, Đoàn - Đội hướng dẫn các em qua đường an toàn. Ngoài ra, các trường phối hợp các đơn vị tổ chức nhiều phong trào, cuộc thi tìm hiểu về ATGT như: “ATGT cho nụ cười trẻ thơ”, “ATGT cho nụ cười ngày mai”; sáng tác “Khẩu hiệu ATGT Doraemon” năm 2018… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh về Luật Giao thông đường bộ.

Ông Lê Việt Sĩ, Chủ tịch UBND quận, khẳng định, nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, tích cực, thời gian qua, quận không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại các điểm trường học; không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng đối với học sinh. Tuy nhiên, một số điểm trường còn tình trạng bán hàng rong, phụ huynh đậu đỗ xe dưới lòng đường chờ rước con, học sinh chạy xe hàng hai, hàng ba… Thời gian tới, UBND và Ban ATGT quận tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành và nhà trường có giải pháp khắc phục tình trạng này; bố trí góc sân trường làm “góc phụ huynh”, giúp các phụ huynh có chỗ đậu đỗ xe khi đưa, rước con.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết