17/10/2018 - 20:33

Nhậu say chém người, lãnh án 

(CT) - Ngày 17-10-2018, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Quốc Tâm (SN 1979, ngụ huyện Cờ Đỏ, nghề nghiệp làm thuê), tuyên y án sơ thẩm 3 năm 6 tháng tù tội cố ý gây thương tích.

Nguyễn Quốc Tâm tại phiên tòa ngày 17-10-2018

Khuya 30-11-2017, Tâm cùng bạn đến đoàn lô tô tổ chức ở thị trấn Cờ Đỏ chơi. Trong lúc tham gia các trò chơi, Tâm xảy ra cự cãi với nhân viên trong đoàn. Lúc này, anh N.H. (hàng xóm của Tâm) can ngăn, Tâm bỏ về nhà gần đó nhậu nhưng trong lòng còn hậm hực, kể chuyện này cho bạn là Nguyễn Quốc Việt nghe, rồi cùng nhau đi giải quyết mâu thuẫn, mang theo dao tự chế, giấu ở đống gạch gần đoàn lô tô. Đến nơi, đoàn lô tô nghỉ, Tâm gặp anh H. và lời qua tiếng lại. Trong lúc cự cãi, H. dùng cây kim loại đánh Tâm, tức quá, Tâm chạy ra lấy dao chém vào tay H. gây thương tích 33%. Sau khi gây án, Tâm bỏ trốn và đến đầu tháng 2-2018, ra đầu thú.

Tháng 7-2018, TAND huyện Cờ Đỏ tuyên phạt Tâm 3 năm 6 tháng tù tội danh trên, bị cáo kháng cáo nhưng không được chấp nhận ở cấp xét xử phúc thẩm vì không cung cấp tình tiết mới, bản án sơ thẩm đã tuyên đúng người đúng tội. 

Đối với Việt mang hung khí theo chỉ để hù dọa, không có ý định đánh nhau. Hiện Việt không có ở địa phương, cơ quan điều tra sẽ xác minh, xử lý sau. Còn H., công an xử phạt hành chính hành vi đánh bị cáo Tâm trước đó.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết