15/10/2018 - 10:54

Nhật tăng thuế để giảm nợ công

Sau nhiều lần trì hoãn, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe dự kiến sẽ công bố tăng thuế tiêu dùng từ 8% lên 10% trong cuộc họp nội các vào hôm nay 15-10. Mức thuế mới sẽ có hiệu lực từ đầu tháng 10 năm tới, theo AFP.

Ông Abe ban đầu định tăng thuế từ tháng 10-2015 nhưng phải hoãn hai lần vì lo ngại tác động tiêu cực tới nền kinh tế đang hồi phục yếu ớt. Lần gần đây nhất Tokyo tăng thuế tiêu dùng là vào tháng 4-2014, từ 5% lên 8%, bị chỉ trích đã góp phần đưa nước này vào suy thoái trong một thời gian ngắn.

Nhật hiện là quốc gia có tỷ lệ nợ công/tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cao nhất toàn cầu. Năm 2017, nợ công của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới lên tới hơn 10.000 tỉ USD, tương đương 253% GDP. Tuy nhiên, phần lớn số nợ này có lãi suất thấp và được nắm giữ bởi các chủ nợ trong nước nên Nhật tránh được nguy cơ vỡ nợ kiểu Hy Lạp.

V.Q

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
tăng thuế