29/07/2017 - 17:48

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 

(CT)-Ngày 29-7-2017, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thành phố tổ chức tọa đàm với chủ đề Nâng cao chất lượng 107 điểm chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (Gọi tắt là Cuộc vận động). Dự tọa đàm có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố, quận, huyện; cán bộ Mặt trận các xã, phường, thị trấn, Ban Công tác Mặt trận khu vực, ấp của 107 điểm chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu kết luận tại buổi tọa đàm.

Các địa phương, đơn vị được chọn làm điểm chỉ đạo đã chia sẻ, trao đổi về cách làm hay tại địa phương, đơn vị mình; ý kiến trao đổi của các sở, ngành có liên quan trong công tác phối hợp thực hiện. Vai trò và cách thức chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong thực hiện Cuộc vận động cũng được trao đổi, làm sáng rõ qua nhiều tham luận; …

Qua hơn 1 năm triển khai, thực hiện Cuộc vận động, thành phố đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố cũng đã chọn 4 điểm chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động tại phường Tân An (quận Ninh Kiều), xã Trung Hưng (huyện Cờ Đỏ), phường Thới Hòa (quận Ô Môn) và xã Thới Thạnh (huyện Thới Lai) với điểm nhấn là xây dựng 10 mô hình điểm. Ở cấp quận huyện, chọn 18 điểm chỉ đạo với 31 mô hình và cấp xã, phường chọn 85 điểm chỉ đạo với 107 mô hình trên nhiều lĩnh vực. Trong tổng số 148 mô hình của toàn thành phố có 25 mô hình về giúp đỡ hộ nghèo có địa chỉ, giảm nghèo bền vững; 41 mô hình vận động nhân dân cải tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; ... Đến cuối tháng 7-2017, thành phố công nhận 66/85 xã, phường, thị trấn văn hóa, trong đó có 3 phường chuyển sang công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị; 616/630 ấp, khu vực văn hóa và 20/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 huyện nông thôn mới…

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ trao quà cho các cán bộ Mặt trận là thân nhân liệt sĩ, thương binh. 

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Trần Thanh Mẫn ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua của các ngành, các cấp thành phố Cần Thơ trong thực hiện Cuộc vận động. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, thành phố cần tiếp tục quan tâm, nâng chất và nhân rộng các mô hình điểm, cách làm hay, hiệu quả. Qua đó, đoàn kết nhân dân sản xuất, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, tiếp tục quan tâm công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa; phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh theo 5 nội dung Cuộc vận động. Các cấp ủy Đảng, chính quyền và các sở, ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và phối hợp tốt để hệ thống Mặt trận triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động. Qua đó, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

* Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố cũng đã tổ chức họp mặt tặng quà cho 104 cán bộ Mặt trận là thân nhân của liệt sĩ, thương binh nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Mỗi phần quà trị giá 700 ngàn đồng do đồng chí Trần Thanh Mẫn hỗ trợ.

Tin, ảnh: TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết