25/01/2014 - 21:04

Nguyễn Thị Thu Thảo - Nghị lực của người học võ

4 năm qua, Nguyễn Thị Thu Thảo đã mang về hơn 16 HCV cho Vovinam Cần Thơ. Tính ra mỗi năm nữ VĐV sinh năm 1991 này giành được ít nhất 4 HCV ở các giải đấu lớn...


Năm 2007 khi phong trào Vovinam phát triển mạnh mẽ ở huyện Phong Điền, nhiều lớp võ sinh mới được các HLV tuyển chọn tại các trường học. Để tạo ấn tượng và thu hút sự chú ý của học sinh, HLV Vovinam thường tổ chức các buổi thi đấu biểu diễn tại sân trường. Trong một lần đến xem các võ sinh biểu diễn tại Trường THCS Tân Thới, xã Tân Thới, cô học trò nhỏ Thu Thảo đã bị cuốn hút vào những thế võ đẹp mắt của Vovinam. Cùng với hơn 100 học sinh khác, Thu Thảo quyết định ghi danh học võ tại trường.

 Thu Thảo duyên dáng khi nhận giải thưởng. Ảnh: LAM TUYỀN

Chỉ sau 1 năm tập luyện, Thu Thảo được Ban huấn luyện (BHL) Vovinam Cần Thơ chọn đi thi đấu giải Vovinam toàn quốc năm 2008 và giành HCĐ đối kháng. Tuy “nhập môn” với thế mạnh đấu đối kháng, nhưng vóc dáng thanh mảnh, di chuyển nhanh nhẹn của Thu Thảo được BHL hướng nhắm đến thi đấu biểu diễn quyền. Tại giải năm đó, nữ võ sinh này cùng với ba VĐV nam là Lâm Chí Linh, Nguyễn Phúc Thịnh, Phạm Văn Thắng, đã mang về cho đoàn Cần Thơ chiếc HCB với bài quyền “Đa luyện vũ khí nữ”. Kỹ thuật đánh quyền khá hoàn hảo, Thu Thảo sau đó được BHL chuyển sang thi đấu chủ yếu là biểu diễn quyền.

Từ đây, Thu Thảo bắt đầu tập luyện bài “Long hổ quyền” dự tranh các giải cá nhân và “Đa luyện tay không nữ” để thi đấu nội dung đồng đội. Mặc dù luyện tập 2 bài diễn cùng lúc, nhưng Thu Thảo tiếp thu rất nhanh và thi triển thuần thục các đòn thế trong thời gian ngắn. Cộng với bản lĩnh, tự tin từ những ngày thi đấu đối kháng, Thu Thảo hầu như luôn đạt thành tích cao ở các giải đấu. Đặc biệt là từ năm 2010 đến nay, Thu Thảo bất bại ở 2 nội dung này tại các giải vô địch quốc gia, Cúp CLB toàn quốc…

Tính đến thời điểm hiện tại, 2 bài quyền trên đã mang rất nhiều vinh quang về cho Thu Thảo. Tuy nhiên đối với nữ võ sĩ này, ấn tượng nhất không phải là những chiếc HCV mà chính là… HCB bài “Đa luyện tay không nữ” ở giải vô địch Đông Nam Á năm 2013 tổ chức tại Campuchia. Đó là lần đầu tiên Thảo cùng các đồng đội thi đấu ở nước ngoài và đạt thành tích. Còn kỷ niệm đáng nhớ nhất với Thu Thảo là khi cùng với 5 VĐV Vovinam của Cần Thơ vinh dự biểu diễn tại Festival võ thuật ở Hàn Quốc theo lời mời của nước bạn. Với những thành công này, Thu Thảo thường có mặt trong các buổi trình diễn Vovinam vào các ngày lễ, hội của thành phố Cần Thơ, và có tên trong danh sách VĐV trình diễn ở các tỉnh thành khác…


* * *


Vẻ ngoài khá cá tính với mái tóc cắt ngắn, thi triển võ công mạnh mẽ, nhanh nhẹn, nhưng Thảo rất dễ xúc động. Thảo chia sẻ: “Vovinam không chỉ là mục tiêu để phấn đấu mà còn là điểm tựa tinh thần giúp Thảo vượt qua những nỗi buồn trong cuộc sống”. Hiện, Thảo đang là trụ cột của gia đình có một người anh và em gái, sau khi ba mẹ chia tay. Thảo tâm sự rằng đã hơn 6 năm nay, 3 anh em đã quen với cuộc sống tự lập, cùng nâng đỡ, đùm bọc nhau. Một thoáng ngập ngừng, Thảo nói: “Mỗi khi đạt thành tích tốt, Thảo chỉ có thể chia sẻ niềm vui với bạn bè. Nhiều năm rồi, em luôn ao ước một ngày nào đó sẽ được ăn bữa cơm gia đình với đông đủ các thành viên”…

Trong những ngày không đi thi đấu, ngoài thời gian tập luyện, công việc duy nhất của nữ võ sĩ này là chăm sóc nhà cửa, nấu ăn cho anh trai và em gái. Với Thảo như vậy đã là hạnh phúc…

Nghị lực mạnh mẽ và tính tự lập cao, Thu Thảo sẽ còn tiến xa hơn trên con đường võ thuật.

XUÂN NGUYÊN

Chia sẻ bài viết