20/12/2010 - 14:20

Người mẫu “dụ” xét nghiệm ADN

Tập đoàn bệnh viện UMass Memorial Health Care ở Mỹ đang bị điều tra xung quanh cáo buộc thuê người mẫu xinh đẹp “dụ” quý ông xét nghiệm ADN và lấy tiền “cắt cổ” dịch vụ này. Cụ thể, bệnh viện UMass mỗi tuần trả đến 50.000 USD (975 triệu đồng) cho một công ty để các người mẫu của họ mặc áo y tá, váy ngắn, mang giày cao gót đến các trung tâm mua sắm lôi kéo cánh mày râu làm xét nghiệm ADN để hiến tủy cứu bệnh nhân ung thư.

Suốt 18 tháng qua, đội ngũ “y tá” tuổi 20 này quảng cáo với các ông háo sắc rằng làm xét nghiệm ADN chẳng tốn là bao nhưng sau đó bệnh viện lại lấy đến 4.300 USD (84 triệu đồng)/người – gấp 40 lần so với bình thường. Điều đáng nói là cả những đối tượng không phù hợp vì tuổi cao, bệnh tật… cũng được khuyên nên làm xét nghiệm.

QUANG HIỂN (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết