12/06/2014 - 22:33

Người dân Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình

* Nguyễn Thị Kiều Oanh
Hội LHPN thị trấn Thới Lai

Cũng như nhiều người dân Việt Nam, tôi thường xuyên cập nhật tin tức thời sự về tình hình Biển Đông. Hành động hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 của Trung Quốc trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam là một hành động ngang ngược và trái phép. Hành động đó không chỉ xem thường đất nước Việt Nam mà còn xem thường Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế.

Việt Nam và Trung Quốc vốn có mối quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu đời trên một số lĩnh vực. Nhân dân Việt Nam luôn nêu cao tinh thần hữu nghị bền vững. Vừa qua, tôi thấy bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rất hợp lý, hợp tình và trên hết là hợp lòng dân chúng tôi. Tôi luôn tin tưởng vào đường lối, chính sách lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Bằng tiếng nói của mình trên những cuộc đàm phán quốc tế, căn cứ vào luật pháp quốc tế, tôi tin tưởng Việt Nam sẽ giành lại được quyền lợi thích đáng. Với sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, lãnh đạo Đảng và Nhà nước sẽ có những sách lược đúng đắn để ngăn chặn hành động ngang ngược của Trung Quốc.

* Nguyễn Thị Kiều Oanh Hội LHPN thị trấn Thới Lai

Chia sẻ bài viết