11/10/2017 - 21:45

Người dân ấp Nhơn Phú 1 mong thuận tiện giao thương 

Nhiều năm qua, cư dân tuyến lộ Mương Khai Dưới thuộc ấp Nhơn Phú 1, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền mong mỏi đường giao thông được bê tông hóa để thuận tiện đi lại. Chị Nguyễn Thị Năm, cư dân tuyến lộ, cho biết: “Những tháng mưa vừa qua, tuyến lộ đất sình lầy, người dân đi lại bằng phương tiện xe gắn máy, xe đạp rất phiền toái, trở ngại. Khi có việc cần, bà con di chuyển chủ yếu bằng xuồng hoặc đi bộ. Thương nhất các học sinh phải băng qua đoạn đường lầy lội để đến trường. Một số gia đình có điều kiện thì dùng xuồng, vỏ lãi đưa con qua phần lộ nhựa thuộc ấp Thị Tứ”.

Người dân ấp Nhơn Phú 1 mong mỏi tuyến lộ Mương Khai Dưới sớm được bê tông hóa, để đi lại thuận tiện hơn. Ảnh: THẢO MỘC

Tuyến lộ Mương Khai Dưới có chiều dài khoảng 800m, là một trong những tuyến giao thông nông thôn chưa được bê tông hóa của xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền. Ông Hồ Thanh Nhỏ, Trưởng ấp Nhơn Phú 1, cho biết: “Tuyến lộ Mương Khai Dưới có gần 70 hộ dân sinh sống, thu nhập chủ yếu nhờ làm vườn. Những năm qua, đời sống bà con khởi sắc hơn nhờ trồng cây ăn trái. Tuy nhiên, việc đi lại, giao thương của bà con gặp nhiều khó khăn. Trước đây, ngành, đơn vị chức năng cấp huyện, xã đổ đá bụi và giặm vá tuyến lộ này, nhưng sử dụng thời gian ngắn lại hư hỏng, xuống cấp. Năm 2017, địa phương đề xuất huyện cấp kinh phí tráng xi măng tuyến lộ theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Đồng thời, đẩy mạnh vận động xã hội hóa để sớm thi công tuyến lộ”.

Hiện việc đi lại của người dân ấp Nhơn Phú 1 rất khó khăn, trở ngại. Người dân ấp Nhơn Phú 1 mong mỏi tuyến lộ đi lại hằng ngày sớm được xây dựng, để thuận tiện mở mang mua bán, trao đổi nông phẩm, con em đi học thuận tiện, an toàn, góp phần xây dựng bộ mặt xã Nhơn Nghĩa khang trang, sạch đẹp. 

THẢO MỘC

Chia sẻ bài viết