14/07/2016 - 21:10

Ngời sáng tinh thần xung phong

Dưới sự dìu dắt của Bác Hồ kính yêu và sự lãnh đạo của Đảng, kể từ khi thành lập, Lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) không ngừng rèn luyện, trưởng thành qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ. Với tinh thần bất khuất, kiên trung, lớp lớp TNXP đã vượt qua bao hiểm nguy, gian khổ tình nguyện tham gia phục vụ và trực tiếp chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Phát huy những truyền thống vẻ vang, tinh thần xung phong của các thế hệ TNXP, tuổi trẻ hôm nay đã và đang nỗ lực học tập, xung kích - tình nguyện trên nhiều lĩnh vực, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp…

Tiếp nối truyền thống vẻ vang

Sáng sớm một ngày trung tuần tháng 7, dù trời mưa nhưng hơn 80 cán bộ, sinh viên Trường Đại học (ĐH) Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ cùng với đoàn viên xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) vẫn hăng hái ra quân sửa chữa hơn 4km đường giao thông ở ấp Thới Phong. Thạc sĩ Trần Hoài Tâm, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường "cưỡi" xe gắn máy chở tôi đến điểm tập kết của đội sinh viên tình nguyện sửa đường trên tuyến lộ vừa nhỏ hẹp vừa lổ chổ ổ gà, trơn trợt. Anh Tâm chia sẻ: "Chúng tôi cố gắng đẩy nhanh tiến độ nâng cấp tuyến đường để bà con có điều kiện lưu thông thuận lợi, an toàn". Đây là năm thứ 3, Đoàn trường tổ chức hoạt động tình nguyện hè tại xã Thới Đông. Là địa bàn có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, đời sống của đa số bà con còn gặp nhiều khó khăn nên 3 năm qua, Đoàn trường tập trung lực lượng thực hiện nhiều công trình phúc lợi xã hội ở địa phương này. Mỗi năm, cán bộ, sinh viên còn tình nguyện giúp dân xây dựng nhiều tuyến lộ bê tông khang trang, lắp đặt hệ thống điện sinh hoạt và tặng hàng trăm phần quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trần Lê Duy Anh có 6 năm tham gia Mùa hè xanh, từ khi còn là sinh viên rồi nay là cán bộ Phòng Tổ chức – Hành chính của trường nên rất thấu hiểu đời sống bà con vùng ngoại thành còn nhiều khó khăn, cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Duy Anh không nề hà việc khó, từ lặn đất đắp đường, đến vác xi măng, làm đường… Nhắc đến những đóng góp của lực lượng xung kích, tình nguyện, bà Lý Thị Lành ở ấp Thới Hưng, xã Thới Hưng cứ tấm tắc ngợi khen. Gia đình bà Lành không có ruộng đất, sống bằng nghề cấy lúa mướn. Năm nào gia đình bà cũng được các sinh viên đến kiểm tra, lắp đặt hệ thống điện an toàn, thăm hỏi tặng quà động viên bà vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Đoàn viên thanh niên quận Ninh Kiều tham gia vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Hơn 20 năm qua kể từ phong trào "Ánh sáng văn hóa hè" được phát động, đến nay phong trào thanh niên tình nguyện nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo đoàn viên thanh niên. Hằng năm, các cơ sở Đoàn lựa chọn thực hiện công trình, phần việc thanh niên gắn với nhu cầu thực tiễn tại địa phương. Chỉ tính từ năm 2004 đến nay, tuổi trẻ TP Cần Thơ đã thực hiện trên 12.000 công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực, từ việc tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, an sinh xã hội đến chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới. Điển hình như ở quận Thốt Nốt, trong 6 tháng đầu năm nay, các cấp bộ Đoàn quận đã vận động xây dựng 2 công trình cầu Lung Ngữ (phường Tân Hưng) và cầu Mương Ranh (phường Thuận Hưng), với tổng trị giá gần 300 triệu đồng.

Các hoạt động tình nguyện ngày càng đa dạng, phong phú với nhiều phong trào, chiến dịch khác nhau, từ Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng đến Tiếp sức mùa thi, Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị… Cô Nguyễn Hồng Hận, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP TP Cần Thơ cho rằng nếu như trước đây thanh niên hăng hái tham gia phong trào "Ba sẵn sàng" ở miền Bắc và ở miền Nam có phong trào "Năm xung phong", thì nay thế hệ trẻ không chỉ nỗ lực học tập, mà còn tình nguyện về vùng khó khăn ở khắp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. "Thế hệ trẻ hôm nay nhiệt tình, hăng hái trong các hoạt động tình nguyện, thể hiện rõ trách nhiệm với đất nước. Tôi rất vui vì thực chất phong trào thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ hôm nay có sự kế thừa từ tinh thần xung phong của thế hệ chúng tôi năm xưa…" – cô Hồng Hận tâm sự.

Xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Tôi còn nhớ lời nhắn nhủ của Nhà giáo ưu tú – Tiến sĩ Dương Thái Công, Hiệu trưởng Trường ĐH Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ với sinh viên tại Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè vào trung tuần 7-2016. Ông nói điều đáng quý từ các chiến dịch tình nguyện là nhiều thế hệ thanh niên đã được trui rèn, trưởng thành và có những đóng góp thiết thực cho đất nước. Người sau tiếp nối người trước, những chiến dịch tình nguyện cứ thế ngày càng lan tỏa… Khi còn là sinh viên bản thân ông cũng từng tham gia chiến dịch về nông thôn hỗ trợ người dân diệt rầy nâu, bảo vệ mùa màng. Dù mỗi thời kỳ đặc thù mỗi nơi, hoạt động tình nguyện mỗi khác, nhưng ông hy vọng các bạn trẻ kế thừa tinh thần xung kích, tình nguyện của thế hệ trước, tiếp tục mang kiến thức học được giúp ích cho cộng đồng. Thực tế cho thấy, thời gian qua, các hoạt động, phong trào tình nguyện gắn với ngành nghề, chuyên môn phù hợp với từng đối tượng thanh niên. Vào thời gian cao điểm "Tháng Thanh niên", "Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè", Thành đoàn đều thành lập các đội hình chuyên, như: Đội hình khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh đô thị, tuyên truyền an toàn giao thông… Chưa kể, mỗi cơ sở Đoàn đều thành lập ít nhất 1 đội thanh niên tình nguyện làm nòng cốt trong các hoạt động, phong trào tại địa phương.

Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ ra quân sửa chữa đường giao thông ở xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ.

Điển hình như Đội Thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng văn minh đô thị quận Ninh Kiều, với 20 thành viên nòng cốt là cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên đến từ các cơ sở Đoàn – Hội tham gia. Đội được thành lập từ tháng 4-2016, với mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực Bến Ninh Kiều và cầu đi bộ Cần Thơ. Theo anh Nguyễn Xuân Trường, đoàn viên phường Cái Khế, mỗi tối anh cùng các thành viên Đội túc trực, nhằm hỗ trợ lực lượng chức năng phòng chống nạn trộm cắp, móc túi, góp phần đảm bảo an toàn cho du khách vui chơi, tham quan Bến Ninh Kiều và cầu đi bộ Cần Thơ. Đồng thời, tham gia tuyên truyền, vận động người dân không vứt rác bừa bãi, không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường gây mất mỹ quan đô thị. Hỗ trợ ngành chức năng tuần tra, tuyên truyền, góp phần hạn chế tình trạng chèo kéo du khách hoặc ăn cắp vặt làm mất đi hình ảnh đẹp của thành phố trong lòng du khách. Hay như ở Xã đoàn Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, bình quân mỗi năm, đội thanh niên tình nguyện tham gia vận động và thực hiện khoảng 10 công trình nhằm phục vụ việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương, như: làm cầu, sửa chữa đường, cất nhà nhân ái… với trị giá từ vài triệu đến hơn 200 triệu đồng/công trình. Các cơ sở Đoàn trực thuộc Huyện đoàn Cờ Đỏ đã năng động, sáng tạo, đổi mới hoạt động theo hướng ngày càng chuyên nghiệp; mỗi xã, thị trấn đều thành lập Đội thanh niên tình nguyện, mỗi năm phấn đấu thực hiện ít nhất 2 công trình thanh niên (trị giá mỗi công trình từ 15 triệu đồng trở lên).

Hay như ở Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, Đoàn trường cũng thành lập Đội thanh niên chung sức vì cộng đồng. Hằng năm, vào mỗi dịp hè, cán bộ trẻ và sinh viên trường tình nguyện về các xã ngoại thành sửa chữa và lắp đặt hệ thống điện, đèn, gắn quạt gió ở các điểm trường khó khăn và đèn chiếu sáng công cộng. Từ khi Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động Cuộc vận động "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới", tuổi trẻ trường tích cực hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới thông qua việc góp công xây dựng đường giao thông, làm cột cờ, lao động công ích cùng nhiều hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều mô hình hay do tuổi trẻ thành phố phát động nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên thanh niên, như: phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, đỡ đầu học sinh nghèo, xây dựng nhà nhân ái. Phong trào "Ngày thứ Bảy tình nguyện", "Ngày Chủ nhật xanh", hiến máu nhân đạo… được duy trì thường xuyên, góp phần khơi dậy trách nhiệm xã hội của thế hệ trẻ.

Nhiều công trình, phần việc mà các "chiến sĩ" áo xanh thực hiện đã và đang thay đổi diện mạo nhiều vùng quê nghèo khó. Khát khao cống hiến và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ hôm nay như những ngọn lửa thắp sáng mãi tinh thần xung phong mà các thế hệ TNXP đã dày công vun đắp…

Bài, ảnh: TÚ ANH

Chia sẻ bài viết