02/03/2018 - 07:29

Nghĩa cử đẹp 

Hơn 3 tháng qua, Câu lạc bộ (CLB) Môi trường (thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ) triển khai mô hình “Ký túc xá xanh”. Theo đó, ở mỗi dãy ký túc xá, các bạn trẻ bố trí khu vực, kêu gọi sinh viên đóng góp ly, chai nhựa, giấy vụn và những vật dụng phế liệu khác, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trong khuôn viên ký túc xá. Chủ nhiệm CLB Nguyễn Tấn Phú, sinh viên ngành Kỹ thuật điện tử, Khoa Công nghệ, chia sẻ: “Tuy mới phát động nhưng mô hình thu hút nhiều sinh viên tham gia thu gom khá nhiều phế liệu. CLB sẽ bán để gây quỹ hoạt động tình nguyện. Đối với những vật liệu có thể tái chế, chúng tôi thiết kế sản phẩm hand-made để tuyên truyền tiết kiệm điện, hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất sắp tới”.

Thành viên CLB Môi trường dọn vệ sinh khuôn viên phía sau Văn phòng Đoàn Trường Đại học Cần Thơ. Ảnh: Q. THÁI

Thành viên CLB Môi trường dọn vệ sinh khuôn viên phía sau Văn phòng Đoàn Trường Đại học Cần Thơ. Ảnh: Q. THÁI 

Thời điểm giáp Tết Nguyên đán vừa qua, chúng tôi rất cảm kích trước nghĩa cử đẹp của thành viên CLB. Hơn 10 giờ đêm, 30 thành viên CLB tình nguyện phụ giúp công nhân vệ sinh môi trường quét, thu gom rác để công việc sớm hoàn thành. Các bạn trẻ chia thành từng nhóm, tình nguyện làm vệ sinh, thu gom rác nhiều tuyến đường nội ô quận Ninh Kiều, như: Hoàng Văn Thụ, Huỳnh Cương, 3 Tháng 2, 30 Tháng 4… Dù khá vất vả nhưng nhiều bạn trẻ nhiệt tình làm việc đến gần 2 giờ 30 phút sáng. CLB còn tặng quà gồm nhiều nhu yếu phẩm; tự tay xếp từng tấm thiệp xuân gửi tặng các công nhân ngày đêm làm đẹp thành phố, với mong muốn động viên, san sẻ một phần khó khăn khi Tết đến.  

Theo Nguyễn Tấn Phú, thành lập từ năm 2009 đến nay, CLB có 50 thành viên và hơn 60 cộng tác viên tham gia sinh hoạt. Mỗi ngày, CLB phối hợp các Chi hội sinh viên phân công làm vệ sinh môi trường, nhắc nhở các bạn bỏ rác đúng nơi quy định, chăm sóc cây kiểng, góp phần tạo cảnh quan trường học xanh – sạch – đẹp. Mỗi khi kết thúc hoạt động, sự kiện của Đoàn – Hội Sinh viên trường, CLB tổ chức quét dọn, thu gom rác, trả lại môi trường sạch, đẹp cho khuôn viên trường. CLB tổ chức tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho đoàn viên, thanh niên, học sinh; hoặc tình nguyện tham gia vệ sinh môi trường tại các địa điểm thành phố tổ chức sự kiện văn hóa- nghệ thuật, vui chơi giải trí…

Tấn Phú chia sẻ: “Tôi mong muốn những việc làm nhỏ của CLB sẽ góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức sinh viên nói riêng và cộng đồng nói chung để giữ gìn, xây dựng cảnh quan thành phố sạch, đẹp”. Những việc làm của thành viên CLB Môi trường không chỉ thiết thực, ý nghĩa, mà còn khắc sâu nghĩa cử đẹp, thể hiện lối sống trách nhiệm, cần được nhân rộng.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết