09/07/2018 - 07:26

Nghề trang điểm 

Chị Phạm Ngọc Sương, chủ tiệm trang điểm - áo cưới - chụp ảnh Ngọc Sương (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) có thâm niên hơn 27 năm trong nghề trang điểm, khẳng định: “Với nhu cầu làm đẹp ngày càng đa dạng của khách hàng, nghề trang điểm sẽ phát triển mạnh trong tương lai. Nếu siêng năng, vững tay nghề, chị em sẽ có thu nhập ổn định”.

Chị Ngọc Sương (bìa trái) và nhân viên trang điểm, làm tóc cho khách hàng.
Chị Ngọc Sương (bìa trái) và nhân viên trang điểm, làm tóc cho khách hàng.

Được mệnh danh là “phù thủy sắc đẹp” hàng đầu tại Cần Thơ, mấy chục năm qua, chị Sương không những giữ vững uy tín khi thường xuyên được mời tham gia trang điểm, làm giám khảo nhiều cuộc thi sắc đẹp quy mô tổ chức các tỉnh, thành, mà còn gầy dựng cơ sở chuyên trang điểm Ngọc Sương rất đắt khách, nhiều học viên trong và ngoài nước đến học hỏi kinh nghiệm. Lúc trước, khởi nghiệp nghề uốn tóc, nắm bắt nhu cầu làm đẹp của chị em, chị Sương học trang điểm và kinh doanh rất thành công. Chị Sương chia sẻ: “Nghề này phải yêu cái đẹp, thích làm đẹp và có năng khiếu mới có thể gắn bó dài lâu. Nhận diện khách hàng là khâu quan trọng để nhân viên trang điểm biết cách làm đẹp phù hợp độ tuổi, vóc dáng, công việc, giờ giấc, tính chất buổi tiệc... Tôi không ngừng cập nhật, học hỏi các xu hướng thời trang, trang điểm mới để hướng dẫn nhân viên áp dụng, đồng thời, linh hoạt sáng tạo tùy từng gương mặt để mỗi cô dâu, phụ nữ dự tiệc sẽ thật sự nổi bật theo thế mạnh riêng từng người”.

Ở tiệm Ngọc Sương, trang điểm dự tiệc bình thường khoảng 200.000 đồng/mặt, cô dâu khoảng 800.000 đồng, chưa tính chi phí đi xa. Chất lượng, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tình, giá cả phải chăng nên tiệm luôn đắt show tiệc cưới trọn gói; trang điểm, chụp ảnh các đội biểu diễn văn nghệ, thi tài năng nhiều lĩnh vực…. Những năm gần đây, chị Sương thường được mời đến các trường học, công ty hướng dẫn các bước trang điểm, làm đẹp căn bản cho nữ nhân viên. Ngoài đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm, hiện chị Sương có “truyền nhân” là con gái giỏi giang Cao Ngọc Thiên Nhi (23 tuổi), có thể thay mẹ quán xuyến cửa tiệm, nhận và thực hiện trọn gói các show khách đặt hàng. Anh trai của Nhi đảm trách phần chụp ảnh. Nhi tâm sự: “Từ nhỏ, em vốn yêu thích nghề này nên quyết tâm nối nghiệp mẹ. Bạn bè của em nhiều người từng học nghề trang điểm có cửa tiệm riêng, kinh tế khấm khá”.

Nhu cầu làm đẹp của phụ nữ và nam giới ngày càng tăng, nghề trang điểm trở nên phổ biến, thu hút nhiều bạn trẻ tham gia. Thông thường, khóa học trung bình khoảng 1 năm, nếu học viên khéo tay chỉ từ 3 đến 6 tháng có thể ra nghề, sau đó vừa làm vừa học. Theo chị Ngọc Sương, cơ sở của chị ngoài học viên thông thường được đào tạo bài bản, gần đây, nhiều chủ tiệm spa, làm móng, làm tóc… đến đăng ký học kỹ thuật trang điểm nâng cao để phục vụ khách hàng tốt hơn.

Nhiều người cho rằng, nghề trang điểm nhàn hạ nhưng đó là bề nổi, phía sau là những áp lực chỉ người trong cuộc mới hiểu. Trần Hoàng Thanh Tuấn, nhân viên tiệm Ngọc Sương, kể: “Học nghề đã khó, trụ được với nghề còn khó hơn, ví như “làm dâu trăm họ”, biết chiều lòng khách, tư vấn khéo léo để khách hàng hiểu làm đẹp phải phù hợp lứa tuổi. Bên cạnh đó, cần có kiến thức về mỹ phẩm để tư vấn sử dụng hiệu quả”. Chị Sương cho biết thêm: “Từ tháng 8 đến cuối năm là thời điểm chạy show liên tục. Vào những đợt cao điểm mùa cưới, lễ hội, đi show dài ngày hoặc túc trực các buổi tiệc trang điểm cho cô dâu, họ hàng… mỗi người mỗi ý là không đơn giản. Có những show sáng đêm, làm từ sáng đến chiều, không có thời gian ăn uống, ngơi nghỉ. Có những ngày phải “chạy sô” 3-4 chỗ để trang điểm cô dâu, nắng hay mưa vẫn tranh thủ đi đúng giờ hẹn. Tuy vất vả, cực nhọc nhưng các thành viên rất phấn khởi vì góp phần làm đẹp cho mọi người để ngày vui thêm trọn vẹn”.

So với các nghề khác, nghề trang điểm mang đến thu nhập khá cao. Hiện tiệm chị Sương có 10 nhân viên vững tay nghề, là “cựu học trò” gắn bó lâu năm. Nhân viên Lâm Danh Bạch Chúc (24 tuổi) kể: “Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, em thích học nghề trang điểm chủ yếu làm đẹp cho mình và gia đình. Cô Sương tạo điều kiện cho tụi em phụ việc, chia khách lẻ trang điểm để có thu nhập. Ngoài thời gian làm ở tiệm, em còn nhận khách làm thêm bên ngoài, thu nhập từ 7-10 triệu đồng/tháng”. Chị Thụy Đính (32 tuổi, quận Ninh Kiều), từng theo học các khóa trang điểm và đang làm việc cho một nhãn hàng mỹ phẩm ở TP Cần Thơ, cho biết: “Đa số khách hàng của tôi độ tuổi trung niên, là nhân viên văn phòng, nội trợ. Các chị thường lập nhóm, mời tôi hướng dẫn các bước chăm sóc da, trang điểm căn bản để tự làm đẹp. Tôi thấy nhu cầu làm đẹp của chị em đa dạng hơn so với thời gian trước. Hằng tháng, tôi ổn định thu nhập từ các lớp hướng dẫn trang điểm nên yên tâm làm việc”.  Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, chủ tiệm uốn tóc - massage Tú Anh (phường An Khánh, quận Ninh Kiều) cho biết, khách hàng đến làm tóc thường có nhu cầu trang điểm nhẹ để tự tin dự tiệc. Nhiều chị còn đăng ký học các bước căn bản để tự trang điểm cho mình.

Với đặc thù công việc ở đâu cũng làm được, thu nhập khá và được sự ủng hộ của khách hàng, trang điểm là nghề nhiều triển vọng cho bạn trẻ trên bước đường lập nghiệp.

KIỀU CHINH

Chị Ngọc Sương (bìa trái) và nhân viên trang điểm, làm tóc cho khách hàng.

Nghề trang điểm

Chị Phạm Ngọc Sương, chủ tiệm trang điểm - áo cưới - chụp ảnh Ngọc Sương (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) có thâm niên hơn 27 năm trong nghề trang điểm, khẳng định: “Với nhu cầu làm đẹp ngày càng đa dạng của khách hàng, nghề trang điểm sẽ phát triển mạnh trong tương lai. Nếu siêng năng, vững tay nghề, chị em sẽ có thu nhập ổn định”.

Được mệnh danh là “phù thủy sắc đẹp” hàng đầu tại Cần Thơ, mấy chục năm qua, chị Sương không những giữ vững uy tín khi thường xuyên được mời tham gia trang điểm, làm giám khảo nhiều cuộc thi sắc đẹp quy mô tổ chức các tỉnh, thành, mà còn gầy dựng cơ sở chuyên trang điểm Ngọc Sương rất đắt khách, nhiều học viên trong và ngoài nước đến học hỏi kinh nghiệm. Lúc trước, khởi nghiệp nghề uốn tóc, nắm bắt nhu cầu làm đẹp của chị em, chị Sương học trang điểm và kinh doanh rất thành công. Chị Sương chia sẻ: “Nghề này phải yêu cái đẹp, thích làm đẹp và có năng khiếu mới có thể gắn bó dài lâu. Nhận diện khách hàng là khâu quan trọng để nhân viên trang điểm biết cách làm đẹp phù hợp độ tuổi, vóc dáng, công việc, giờ giấc, tính chất buổi tiệc... Tôi không ngừng cập nhật, học hỏi các xu hướng thời trang, trang điểm mới để hướng dẫn nhân viên áp dụng, đồng thời, linh hoạt sáng tạo tùy từng gương mặt để mỗi cô dâu, phụ nữ dự tiệc sẽ thật sự nổi bật theo thế mạnh riêng từng người”.

Ở tiệm Ngọc Sương, trang điểm dự tiệc bình thường khoảng 200.000 đồng/mặt, cô dâu khoảng 800.000 đồng, chưa tính chi phí đi xa. Chất lượng, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tình, giá cả phải chăng nên tiệm luôn đắt show tiệc cưới trọn gói; trang điểm, chụp ảnh các đội biểu diễn văn nghệ, thi tài năng nhiều lĩnh vực…. Những năm gần đây, chị Sương thường được mời đến các trường học, công ty hướng dẫn các bước trang điểm, làm đẹp căn bản cho nữ nhân viên. Ngoài đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm, hiện chị Sương có “truyền nhân” là con gái giỏi giang Cao Ngọc Thiên Nhi (23 tuổi), có thể thay mẹ quán xuyến cửa tiệm, nhận và thực hiện trọn gói các show khách đặt hàng. Anh trai của Nhi đảm trách phần chụp ảnh. Nhi tâm sự: “Từ nhỏ, em vốn yêu thích nghề này nên quyết tâm nối nghiệp mẹ. Bạn bè của em nhiều người từng học nghề trang điểm có cửa tiệm riêng, kinh tế khấm khá”.

Nhu cầu làm đẹp của phụ nữ và nam giới ngày càng tăng, nghề trang điểm trở nên phổ biến, thu hút nhiều bạn trẻ tham gia. Thông thường, khóa học trung bình khoảng 1 năm, nếu học viên khéo tay chỉ từ 3 đến 6 tháng có thể ra nghề, sau đó vừa làm vừa học. Theo chị Ngọc Sương, cơ sở của chị ngoài học viên thông thường được đào tạo bài bản, gần đây, nhiều chủ tiệm spa, làm móng, làm tóc… đến đăng ký học kỹ thuật trang điểm nâng cao để phục vụ khách hàng tốt hơn.

Nhiều người cho rằng, nghề trang điểm nhàn hạ nhưng đó là bề nổi, phía sau là những áp lực chỉ người trong cuộc mới hiểu. Trần Hoàng Thanh Tuấn, nhân viên tiệm Ngọc Sương, kể: “Học nghề đã khó, trụ được với nghề còn khó hơn, ví như “làm dâu trăm họ”, biết chiều lòng khách, tư vấn khéo léo để khách hàng hiểu làm đẹp phải phù hợp lứa tuổi. Bên cạnh đó, cần có kiến thức về mỹ phẩm để tư vấn sử dụng hiệu quả”. Chị Sương cho biết thêm: “Từ tháng 8 đến cuối năm là thời điểm chạy show liên tục. Vào những đợt cao điểm mùa cưới, lễ hội, đi show dài ngày hoặc túc trực các buổi tiệc trang điểm cho cô dâu, họ hàng… mỗi người mỗi ý là không đơn giản. Có những show sáng đêm, làm từ sáng đến chiều, không có thời gian ăn uống, ngơi nghỉ. Có những ngày phải “chạy sô” 3-4 chỗ để trang điểm cô dâu, nắng hay mưa vẫn tranh thủ đi đúng giờ hẹn. Tuy vất vả, cực nhọc nhưng các thành viên rất phấn khởi vì góp phần làm đẹp cho mọi người để ngày vui thêm trọn vẹn”.

So với các nghề khác, nghề trang điểm mang đến thu nhập khá cao. Hiện tiệm chị Sương có 10 nhân viên vững tay nghề, là “cựu học trò” gắn bó lâu năm. Nhân viên Lâm Danh Bạch Chúc (24 tuổi) kể: “Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, em thích học nghề trang điểm chủ yếu làm đẹp cho mình và gia đình. Cô Sương tạo điều kiện cho tụi em phụ việc, chia khách lẻ trang điểm để có thu nhập. Ngoài thời gian làm ở tiệm, em còn nhận khách làm thêm bên ngoài, thu nhập từ 7-10 triệu đồng/tháng”. Chị Thụy Đính (32 tuổi, quận Ninh Kiều), từng theo học các khóa trang điểm và đang làm việc cho một nhãn hàng mỹ phẩm ở TP Cần Thơ, cho biết: “Đa số khách hàng của tôi độ tuổi trung niên, là nhân viên văn phòng, nội trợ. Các chị thường lập nhóm, mời tôi hướng dẫn các bước chăm sóc da, trang điểm căn bản để tự làm đẹp. Tôi thấy nhu cầu làm đẹp của chị em đa dạng hơn so với thời gian trước. Hằng tháng, tôi ổn định thu nhập từ các lớp hướng dẫn trang điểm nên yên tâm làm việc”.  Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, chủ tiệm uốn tóc - massage Tú Anh (phường An Khánh, quận Ninh Kiều) cho biết, khách hàng đến làm tóc thường có nhu cầu trang điểm nhẹ để tự tin dự tiệc. Nhiều chị còn đăng ký học các bước căn bản để tự trang điểm cho mình.

Với đặc thù công việc ở đâu cũng làm được, thu nhập khá và được sự ủng hộ của khách hàng, trang điểm là nghề nhiều triển vọng cho bạn trẻ trên bước đường lập nghiệp.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết