03/09/2017 - 17:56

Ngày nghỉ lễ thứ hai, 35 vụ tai nạn giao thông cướp đi 22 sinh mạng

35 vụ tai nạn giao thông xảy ra trong ngày 3-9, cướp đi 22 sinh mạng và làm bị thương 33 người.

Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa trật bánh do va chạm với xe xúc ủi, gây tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Quảng Bình. Ảnh: Võ Dung-TTXVN

Con số trên do Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thống kê trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Trong số này đường bộ xảy ra 34 vụ, làm chết 22 người, bị thương 31 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm bị thương 2 người. Đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

So với ngày 2-9, tai nạn giao thông đã tăng vọt cả về số vụ, số người chết và bị thương. Trong đó, về số vụ, tăng tới 20 vụ (tăng 133,3%), số người chết tăng 8 người (tăng 57%), số người bị thương tăng 24 người (tăng 267%).

Nếu như trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, trên tuyến đường sắt không xảy ra tai nạn giao thông thì đến ngày thứ hai của kỳ nghỉ, một vụ tai nạn đã xảy ra tại huyện Bố Trạch (Quảng Bình).

Khoảng 7 giờ 20 ngày 3-9, tàu SE3 chạy hướng Bắc - Nam vừa rời ga Ngân Sơn khoảng 2 km thì tông phải máy xúc đang băng qua đường ngang dân sinh.

Cú đâm mạnh khiến đầu máy lật nghiêng, văng khỏi đường ray khoảng 2m, ba toa nấu ăn, phát điện và toa khách liền kề bị nghiêng 45 độ. Hai thanh ray cũng bị bung khỏi mặt đường. Lái tàu chính và lái phụ bị thương, toàn bộ hơn 90 hành khách an toàn. Tài xế lái máy xúc cũng bị thương nhẹ.

Ngày 3-9,  lực lượng cảnh sát giao thông của Cục Cảnh sát giao thông và công an các địa phương đã kiểm tra 3.274 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền 2,56 tỉ đồng, tạm giữ 18 ô tô, 325 xe mô tô, tước 243 giấy phép lái xe; xử phạt 315 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy, phạt 253 triệu đồng.

VÂN - GIANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết