26/10/2018 - 21:38

Ngày Hà Lan được tổ chức tại TP Cần Thơ

(CT)- Ngày 26-10-2018, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị (LHCTCHN) TP Cần Thơ, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam phối hợp chủ trì họp báo thông tin về việc tổ chức Ngày Hà Lan tại TP Cần Thơ. Tham dự họp báo có bà Anouk Baron, Bí thư thứ 2 Chính trị và văn hóa Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam; bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch LHCTCHN TP Cần Thơ; lãnh đạo các sở, ngành và đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh truyền hình trung ương và địa phương.

 Ngày Hà Lan tại TP Cần Thơ sẽ diễn ra trong 2 ngày (9 – 10/11/2018) với nhiều hoạt động nổi bật, như: đi thực địa, thăm dự án nông nghiệp; tổ chức hội thảo du học Hà Lan; hội thảo chuyên đề “Hướng đến phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long”; giao lưu văn hóa;… Ngày Hà Lan là chuỗi sự kiện quan trọng, đánh dấu mốc quan trọng chặng đường phát triển 45 năm kể từ ngày Việt Nam và Hà Lan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (9/4/1973 – 9/4/2018). Sau thành công tại các thành phố Đà Nẵng, Đà Lạt, Hải Phòng, đây là lần thứ 4 và cũng là lần cuối cùng của loạt sự kiện Ngày Hà Lan sẽ được tổ chức tại TP Cần Thơ. Qua đó, nhằm tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hà Lan, tạo tiền đề cho các hoạt động giao lưu, tìm hiểu các nét đẹp văn hóa giữa hai quốc gia, để người dân TP Cần Thơ có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu về văn hóa, đất nước và con người Hà Lan. Đồng thời, chương trình cũng là cơ hội để TP Cần Thơ tăng cường giao thương, mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư, công nghệ tiên tiến của Hà Lan cho nhu cầu phát triển của thành phố.

HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết