28/09/2017 - 20:07

Ngáo đá, cướp taxi 

(CT) –Ngày 28-9-2017, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Huy (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang) 12 năm tù tội cướp tài sản.

Lê Huy lãnh án 12 năm tù tội cướp tài sản. Ảnh: KIỀU CHINH

Huy nghiện ma túy, từng làm nghề lái taxi tại tỉnh Kiên Giang. Đầu tháng 2-2017, phát hiện Huy sử dụng ma túy, công ty cho nghỉ việc. Khuya 22-2-2017, sau khi sử dụng ma túy đá, Huy nảy sinh ý định cướp tài sản để kiếm tiền mua ma túy chơi tiếp. Bị cáo gọi điện đến tổng đài taxi S.Đ (tỉnh An Giang) đặt xe chở đi công việc. Tài xế Võ Thành Thân đến, Huy yêu cầu chở lên sân bay Cần Thơ. Khoảng hơn 0 giờ 23-2, khi đến địa phận quận Thốt Nốt, anh Thân dừng xe đi vệ sinh, chìa khóa còn gắn trên xe. Thấy vắng người, Huy mở cửa xe ra ngoài, dùng tay đánh anh Thân ngã xuống đường rồi nhanh chóng cướp xe lái đi. Tiếp nhận tin báo, qua theo dõi hướng đi của xe từ thiết bị định vị, công an triển khai lực lượng truy bắt. Bất chấp hiệu lệnh của cơ quan chức năng, Huy phóng xe tốc độ cao, tìm cách tẩu thoát. Khi đến huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang), bị cáo bỏ xe bên đường rồi chạy vào vườn của người dân trốn. Rạng sáng cùng ngày, Huy bị công an và người dân phối hợp bắt giữ.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết