24/11/2017 - 22:10

Ngân hàng Thế giới đánh giá cao tiến độ dự án 3 

(CT)- Chiều 24-11, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thị Hồng Ánh, cùng lãnh đạo các sở, ngành thành phố đã làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới (WB) Tổng kết chuyến công tác của Đoàn trong 5 ngày qua.

   Lãnh đạo thành phố, các sở, ngành làm việc với Đoàn công tác WB.

Từ ngày 20 đến 24-11-2017, WB tổ chức Đoàn công tác hỗ trợ thực hiện Dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (Dự án 3). Ông Zhiyu Jerry Chen, Trưởng Đoàn công tác WB, Chủ nhiệm Dự án cho biết: Dự án ở TP Cần Thơ là một trong những dự án rất quan trọng đối với WB. Dự án đang có những tiến triển đáng kể, tuy nhiên để có thể tiến xa hơn trong tương lai cần nhiều công tác chuẩn bị chặt chẽ. Đoàn công tác WB đã làm việc với lãnh đạo thành phố, Ban Quản lý Dự án ODA để cùng đưa các công cụ có thể quản lý dự án tốt hơn. Đó là bản đồ tổng quan dự án, bao gồm tất cả những gói thầu và hạng mục đầu tư; bảng chi tiết tiến độ triển khai dự án, liệt kê tất cả các gói thầu kèm mục tiêu các gói thầu, mốc thời gian triển khai; bảng phân công trách nhiệm triển khai dự án, trách nhiệm các bên triển khai...

Về kế hoạch triển khai dự án của Ban Quản lý Dự án ODA thời gian tới, thông tin mà WB nhận được có 6 gói thầu sẽ được trao trước ngày 31-12-2017; đến trước thời hạn ngày 30-6-2018 sẽ tiếp tục có 7 gói thầu được trao. Để đạt được mục tiêu đặt ra, từ nay đến tháng 6-2018, Ban Quản lý Dự án ODA cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa; cũng như có sự giám sát chặt chẽ, chỉ đạo sát sao của thành phố…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Võ Thành Thống đánh giá cao sự quan tâm sâu sát của các chuyên gia WB đối với dự án. Phía trước còn nhiều công việc, thách thức, phức tạp cần tháo gỡ để phối hợp đẩy nhanh tiến độ dự án. Thành phố ghi nhận những vấn đề lưu ý của Đoàn công tác WB. Ban Chỉ đạo dự án của thành phố, Ban Quản lý Dự án ODA và các cơ quan liên quan phải hết sức quan tâm, xử lý kịp thời và hiệu quả những đề xuất của WB. Lãnh đạo thành phố có chủ trương kiện toàn Ban Quản lý Dự án ODA theo hướng tăng cường năng lực quản lý, khả năng vận hành hiệu quả, nhưng tinh gọn hơn.

Tin, ảnh: ANH KHOA

Chia sẻ bài viết